Mỹ sắp áp lệnh trừng phạt mới chống Nga

Ảnh: NyTimes
Ảnh: NyTimes
TPO - Bộ Tài chính Mỹ đang lên danh sách các công ty và doanh nhân Nga có thể bị Washington áp lệnh trừng phạt mới.

Hãng Sputnik dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin cho biết, Kiev đang hợp tác chặt chẽ với Washington trong việc xác định và thông qua dự luật chống lại ảnh hưởng của Moscow bằng các biện pháp trừng phạt.

“Luật này rất quan trọng vì không chỉ mở rộng danh sách chính thức mà còn luật hoá biện pháp trừng phạt”, Ngoại trưởng Ukraine Klimkin tuyên bố.

Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Ukraine hy vọng văn kiện sẽ được thông qua vào tháng 1/2018 và sẽ trở thành cơ chế áp lực quan trọng đối với Nga.

Ngoại trưởng Klimkin cũng cho biết Mỹ và đồng minh “đã làm rất nghiêm túc công việc để cụ thể hoá các biện pháp hạn chế mới đối với Nga”.

“Theo tôi, việc thúc đẩy các biện pháp trừng phạt này là một cơ hội rất tốt cho chúng ta — để tăng áp lực đối với Nga. Tất nhiên, phối hợp với Liên minh châu Âu”, Ngoại trưởng Ukraine kết luận.

Mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đang ở thời điểm căng thẳng từ sau khi bất ổn địa - chính trị ở Ukraine nổ ra hồi đầu năm 2014.

Cuối tháng 7/2014, Mỹ và Liên minh châu Âu áp dụng hàng loạt các biện pháp trừng phạt đối với cá nhân và một số công ty Nga, Ukraine.

Theo Theo Sputnik, RT
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.