Mỹ rút ngắn thời gian biên chế siêu tàu ngầm lớp Virginia

TPO - Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia thứ 12 của Hải quân Mỹ USS John Warner (số hiệu SSN-785) đã hoàn tất giai đoạn thử nghiêm trên biển đầu tiên vào cuối tháng 5, dự kiến chuyển giao cho Hải quân nước này trong tháng 6, sớm hơn dự kiến 2 tháng.
Mỹ rút ngắn thời gian biên chế siêu tàu ngầm lớp Virginia ảnh 1

Thông báo từ lực lượng Hải quân Mỹ cho biết, con tàu được khởi công ngày 16/3/2013, dự kiến sẽ bàn giao cho Hải quân nước này vào tháng 6/2015, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch bạn đầu.

Mỹ rút ngắn thời gian biên chế siêu tàu ngầm lớp Virginia ảnh 2

Tàu có khả năng lặn sâu khoảng 250m (hơn 800 feet) và di chuyển với tốc độ hơn 25 hải lý/giờ khi lặn, thủy thủ đoàn gồm 134 người, trong đó có 14 sĩ quan và 120 thủy thủ.

Mỹ rút ngắn thời gian biên chế siêu tàu ngầm lớp Virginia ảnh 3

Tàu ngầm lớp Virginia được trang bị 12 ống phóng tên lửa thẳng đứng, 4 ống lôi cỡ 533 mm, mang theo 16 tên lửa hành trình Tomahawk, 26 ngư lôi hạng nặng Mk-48 ADCAP mod 6 và các tên lửa chống hạm nổi Harpoon.

Mỹ rút ngắn thời gian biên chế siêu tàu ngầm lớp Virginia ảnh 4

Ngư lôi và tên lửa chống hạm đều có thể phóng từ ống phóng 21 inch; còn tên lửa Tomahawk được phóng từ ống phóng thẳng đứng.

Mỹ rút ngắn thời gian biên chế siêu tàu ngầm lớp Virginia ảnh 5

Ngoài ra. các tàu thuộc lớp Virginia này cũng được trang bị thêm các ngư lôi Mk-60 CAPTOR.

Mỹ rút ngắn thời gian biên chế siêu tàu ngầm lớp Virginia ảnh 6

Các tàu lớp Virginia được trang bị hệ thống sonar gồm: thiết bị quét mạng chủ động và thụ động, các mạng quét chủ động sóng ngắn được lắp đặt bên sườn và sống tàu; thiết bị sonar TB 16, TB-29A của Lockheed Martin và hệ thống xử lý AN/BQQ-10(V4); hệ thống radar dẫn đường Sperry Marine AN/BPS-16(V)4.

Mỹ rút ngắn thời gian biên chế siêu tàu ngầm lớp Virginia ảnh 7
Mỹ rút ngắn thời gian biên chế siêu tàu ngầm lớp Virginia ảnh 8

Tàu cũng được trang bị 2 tàu ngầm không người lái có chiều dài 6 m do hãng Boeing sản xuất để dò tìm thủy lôi tầm xa, robot hỗ trợ điện tử và trinh sát dài 18 m.

Mỹ rút ngắn thời gian biên chế siêu tàu ngầm lớp Virginia ảnh 9

Ngày 6/9/2014, tại nhà máy đóng tàu của Newport News, Hải quân Mỹ đã tổ chức lễ đặt tên thánh cho tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia thứ 12 của nước này.

Mỹ rút ngắn thời gian biên chế siêu tàu ngầm lớp Virginia ảnh 10

Con tàu được mang tên John Warner - tên của chính trị gia kỳ cựu thuộc Đảng Cộng Hòa, ông từng giữ vị trí Bộ trưởng Hải quân giai đoạn 1972-1974 và là Thượng nghị sĩ từ 2/1/1979 tới 3/2009.

Mỹ rút ngắn thời gian biên chế siêu tàu ngầm lớp Virginia ảnh 11
Mỹ rút ngắn thời gian biên chế siêu tàu ngầm lớp Virginia ảnh 12
Mỹ rút ngắn thời gian biên chế siêu tàu ngầm lớp Virginia ảnh 13
Mỹ rút ngắn thời gian biên chế siêu tàu ngầm lớp Virginia ảnh 14

Hải quân Mỹ dự kiến đóng 30 tàu ngầm nguyên tử lớp Virginia. 

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.