Mỹ phủ nhận ‘muốn thay đổi chính quyền Nga’

Mỹ phủ nhận ‘muốn thay đổi chính quyền Nga’
TPO - Nhà Trắng khẳng định, việc thực thi các lệnh trừng phạt chống lại Moscow không nhằm dẫn tới việc thay đổi chính quyền Liên bang Nga hiện tại.  

Hãng Interfax tối ngày 8/12 dẫn lời phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Moscow, ông William Stevens cho biết: “Mỹ, Liên minh châu Âu và các quốc gia khác áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại nước Nga xuất phát từ sự can thiệp của Moscow vào khủng hoảng Ukraine, trực tiếp vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền Ukraine. Mỹ không hướng tới việc thay đổi chính quyền nước Nga hiện tại”.

Theo lời phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ, Washington đã sẵn sàng “rút các lệnh trừng ngay lập tức một khi Nga hoàn thành nghĩa vụ liên quan đến việc ngừng bắn tại miền Đông – Nam Ukraine”.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, phát biểu tại phiên điều trần trong Duma Quốc gia về quan hệ Nga-Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng, mục đích thực sự của những biện pháp trừng phạt kinh tế mà Mỹ đang thi hành, là để tạo điều kiện thay đổi chính quyền ở Nga.

“Vì lập trường của Moscow đối với các sự kiện ở Ukraine, Mỹ đang gây sức ép buộc Nga phải xét lại chính sách đối ngoại của đất nước mình”, Thứ trưởng Ryabkov nói, đồng thời nhấn mạnh rằng quan hệ giữa Nga và Mỹ bắt đầu trở nên căng thẳng từ trước khi xảy ra các sự kiện ở Ukraine, và đó không phải là lỗi của Moscow.

Theo Thứ trưởng Sergei Ryabkov, Nga giữ thái độ bình tĩnh trước các tình huống trong quan hệ với Mỹ, tiến hành các hành động đáp trả có cân nhắc cũng như sẵn sàng kiếm tìm sự cân bằng quyền lợi ở những nơi có thể, chứ không phải là sẵn sàng “nhượng bộ Mỹ trong những vấn đề có tính nguyên tắc”.

Theo Theo Interfax
MỚI - NÓNG