Mỹ nói gì khi Nga chuyển vũ khí hạt nhân đến Belarus?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Washington không nhận được bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng kho vũ khí hạt nhân. Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi Mátxcơva tuyên bố đã triển khai đầu đạn hạt nhân chiến thuật đầu tiên tới nước láng giềng Belarus.
Mỹ nói gì khi Nga chuyển vũ khí hạt nhân đến Belarus? ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Tass

“Chúng tôi không có lý do gì để điều chỉnh trạng thái hạt nhân của mình. Chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân”, ông Blinken nói.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cáo buộc Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko "đã đưa ra những lựa chọn vô trách nhiệm, mang tính khiêu khích" khi cho phép Nga bố trí vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) rằng các đầu đạn hạt nhân năng suất thấp đầu tiên đã đến Belarus, quốc gia có hiệp ước phòng thủ với Nga. Tổng thống Lukashenko trước đây cho biết ông đã yêu cầu triển khai vũ khí hạt nhân để tăng cường an ninh của đất nước trước NATO.

Các cuộc thảo luận về nguy cơ nổ ra chiến tranh hạt nhân đã trở nên phổ biến hơn giữa các chuyên gia và chính trị gia trong cuộc đối đầu hiện nay giữa Nga và phương Tây.

Sergey Karaganov, một nhà phân tích đối ngoại nổi tiếng và là cựu cố vấn của ông Putin, đã gây xôn xao trong tuần này khi ông viết một bài xã luận ủng hộ Nga hạ thấp giới hạn sử dụng vũ khí hạt nhân và xem xét một cuộc tấn công “phủ đầu” chống lại các nước phương Tây không xác định. .

Phát biểu tại SPIEF, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga "không cần" sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật vào lúc này. Ông nhắc lại rằng Mátxcơva sẽ chỉ sử dụng kho vũ khí chiến lược của mình khi đối mặt với mối đe dọa hiện hữu.

Theo RT
MỚI - NÓNG