Mỹ, Nhật tăng cường hỗ trợ Mekong

TP - Chiều 25/7, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 49 tại Lào diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Sáng kiến Hạ nguồn Mekong (LMI) lần thứ 9 và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ  9. 

Tại Hội nghị Bộ trưởng LMI do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chủ trì, các bộ trưởng Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan nhất trí tăng cường hợp tác với các đối tác thành viên Nhóm Những người bạn của Hạ nguồn Mekong (FLM), các tổ chức khu vực nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển, bổ trợ cho Cộng đồng ASEAN.

 Hội nghị đã khởi động chương trình Đối tác cơ sở hạ tầng bền vững (SIP), giai đoạn đầu tập trung vào đào tạo và nâng cao năng lực cho các chuyên gia về cơ sở hạ tầng, nhằm hỗ trợ tiểu vùng Mekong phát triển cơ sở hạ tầng bền vững.

Về định hướng hợp tác thời gian tới, ngoài sáu lĩnh vực hợp tác ưu tiên bao gồm y tế, giáo dục, nông nghiệp và an ninh lương thực, kết nối, môi trường và nguồn nước, năng lượng, các bộ trưởng nhất trí LMI sẽ tập trung vào các lĩnh vực mà các nước Mekong có nhu cầu như tăng cường ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước - năng lượng - lương thực, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ nhằm phát triển cân bằng và bền vững tại tiểu vùng.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong - Nhật Bản, các bộ trưởng nhất trí tăng cường hợp tác kết nối, thành lập các nhóm công tác cao cấp để thúc đẩy triển khai Sáng kiến Kết nối Mekong - Nhật Bản do Ngoại trưởng Nhật Bản đề xuất mới đây và Kế hoạch Hành động thực hiện Chiến lược Tokyo với tổng số tiền 750 tỷ yen do Nhật Bản tài trợ. Bộ trưởng ngoại giao các nước Mekong hoan nghênh Nhật Bản mở rộng phạm vi và quy mô Sáng kiến Đối tác cơ sở hạ tầng chất lượng với tổng số vốn 200 tỷ USD, ngoài cơ sở hạ tầng sẽ bao gồm lĩnh vực tài nguyên và năng lượng.

Việt Nam thúc đẩy quan hệ với các đối tác

Nhân dịp tham dự Hội nghị tại Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hôm qua có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc và Ngoại trưởng Úc.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt - Hàn, tạo làn sóng đầu tư mới của Hàn Quốc vào Việt Nam, khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư dài hạn, chuyển giao kỹ thuật, phát triển công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Hàn Quốc ủng hộ Việt Nam được tiếp cận vốn ưu đãi IDA sau năm 2018, qua đó tạo điều kiện để Việt Nam có thời gian chuyển đổi phù hợp.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao và đề nghị Úc tiếp tục tạo thuận lợi để các mặt hàng nông sản, thủy sản Việt Nam vào thị trường Úc. Ngoại trưởng Úc nhất trí sẽ đẩy nhanh việc hoàn tất các thủ tục kiểm soát rủi ro để quả thanh long của Việt Nam sớm có mặt tại thị trường Úc và Úc sẽ tiếp tục xem xét thuận lợi việc nhập khẩu các mặt hàng nông sản khác của Việt Nam.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gặp Ngoại trưởng Thái Lan và Ngoại trưởng Philippines. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay nhất trí cần thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.