Mỹ muốn giúp trở nên giàu có, Triều Tiên nói 'tự lực cánh sinh'

Mỹ muốn giúp trở nên giàu có, Triều Tiên nói 'tự lực cánh sinh'
TPO - Sau khi ngoại trưởng Mỹ Pompeo phát biểu sẽ “giúp Triều Tiên có một nền kinh tế phồn vinh” nếu Triều Tiên hoàn toàn phi hạt nhân hóa, tờ “Tin tức lao động”, một cơ quan của đảng Lao Động Triều Tiên, ngày 14/5 đã đăng bài xã luận, trong đó nhấn mạnh “tự lực cánh sinh xây dựng thành công nền kinh tế”.

Bài xã luận kêu gọi toàn thể nhân dân quán triệt tinh thần cách mạng của hội nghị trung ương đảng Lao Động Triều Tiên mới diễn ra hồi tháng trước, “từ đó mở ra con đường khang trang, phồn vinh, hoàn thành sớm công cuộc xây dựng một cường quốc xã hội chủ nghĩa”.

Bài xã luận nhiều lần nhắc đến cụm từ “tự lực cánh sinh”, nêu rõ, toàn thể nhân dân cần phát huy cao độ tinh thần cách mạng tự lực cánh sinh, khắc phục khó khăn, mới có thể thực hiện thắng lợi đường lối chiến lược mới của đảng Lao Động Triều Tiên, thực hiện đại nhảy vọt, đại đổi mới trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân lao động cần phải viết lên anh hùng thi tự lực cánh sinh xây dựng nền kinh tế. Phải có giác ngộ tư tưởng không gì lay chuyển được để giành thắng lợi cuối cùng bằng tinh thần tự lực cánh sinh.

“Có tinh thần cách mạng kiên cường tự gánh vác hoàn toàn và phát huy nội lực bản thân quyết định vận mệnh bản thân mới trở thành người chiến thắng cuối cùng” – Bài xã luận viết.

Trước đó, ngày 5/5 tờ báo này cũng có bài viết kêu gọi toàn thể quân dân kiên trì đường lối chiến lược mới của đảng Lao Động, tập trung mọi sức mạnh xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, thực hiện ý chí và quyết tâm của đảng Lao Động Triều Tiên. Tuy nhiên không một lần sử dụng cụm từ “tự lực cánh sinh”.

Ngày 20/4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong – Un phát biểu tại Hội nghị trung ương lần thứ 3 khóa VII đảng Lao Động Triều Tiên, rằng cần tập trung toàn bộ sức mạnh thực hiện đường lối chiến lược mới xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, đồng thời nhấn mạnh cần coi trọng công tác khoa học và giáo dục.

Theo Tân Hoa xã, sau Hội nghị 2 ngày, phó chủ tịch đảng Lao Động Triều Tiên Park Guang – Ho có bài viết trên tờ “Tin tức Lao động”, trong đó viết, hội nghị lần này là một sự kiện chính trị có tính bước ngoặt trên con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Đồng thời nêu rõ, trên cơ sở những đảm bảo tin cậy về an ninh quốc gia và nhân dân, với mục tiêu xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, tiến hành tổng động viên mọi tiềm năng về nhân lực, vật lực và công nghệ, thực hiện phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa và nâng cao đời sống nhân dân.

Theo Global Times
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.