Mỹ là vùng dịch COVID-19 lớn nhất thế giới, Tây Ban Nha sắp vượt Trung Quốc số ca mắc

Mỹ là vùng dịch COVID-19 lớn nhất thế giới, Tây Ban Nha sắp vượt Trung Quốc số ca mắc
TPO - Theo Trung tâm đáp ứng sự kiện y tế công cộng khẩn cấp Việt Nam, tính đến 7 giờ 30 phút ngày 30/3 thế giới có 721.330 ca mắc COVID-19, trong đó 32.956 trường hợp tử vong.

Trong vài ngày qua, Mỹ tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới, nước này ghi nhận 141.812 ca nhiễm, 2.475 ca tử vong và 4.435 người hồi phục. Sau 1 ngày Mỹ tăng thêm 17.412 ca mắc mới và 237 ca thiệt mạng.

Trong 24 giờ qua, Italy xác nhận thêm 5.271 ca nhiễm mới, nâng số người mắc bệnh lên 97.689. Quốc gia này hiện là vùng dịch lớn thứ hai trên thế giới, lớn nhất châu Âu. Italy có thêm 756 bệnh nhân thiệt mạng sau 1 ngày, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 10.779 người, chiếm hơn 1/3 tổng số nạn nhân của Covid-19 trên toàn cầu. Hiện nay tỷ lệ tử vong tại Italy rất cao, khoảng 11%.

Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong cao nhất từ trước đến nay và cao hơn cả Italy, khi có tới 838 người thiệt mạng trong 24 giời qua, nâng tổng số nạn nhân lên 6.803 người. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Tây Ban Nha cũng đã tăng lên 80.110 ca. Nhiều khả năng nước này sẽ vượt qua Trung Quốc về số ca mắc trong ngày hôm nay.

Tại nước Anh báo cáo thêm 2.433 ca nhiễm và 209 ca tử vong, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 19.522 và 1.228.  Trong 24 giờ qua Đức ghi nhận thêm 4.400 ca nhiễm và 92 ca tử vong, nâng số ca nhiễm và ca tử vong lên 62.095 và 525. Đức hiện là nước có số ca nhiễm nhiều thứ 5 thế giới. 

Pháp cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể ca nhiễm mới trong ngày với 2.599 trường hợp, nâng số ca nhiễm lên 40.174. Số ca tử vong cũng tăng lên 2.606 sau khi xác nhận thêm 292 trường hợp.

Số ca mắc COVID-19 tại Iran đã lên tới 38.309 sau khi ghi nhận thêm 2.901 trường hợp trong ngày hôm qua. Tống số ca tử vong do dịch bệnh này tại Iran là 2.640 trường hợp.

Tại Đông Nam Á, Malaysia là vùng dịch lớn nhất với 2.470 ca nhiễm và 35 người chết. Indonesia là vùng dịch có nhiều người thiệt mạng nhất khu vực với 114 người chết trong tổng số 1.285 người nhiễm, tỷ lệ tử vong xấp xỉ 9%.

MỚI - NÓNG