Mỹ giúp Việt Nam nâng cao hiệu quả mua sắm công

Mỹ giúp Việt Nam nâng cao hiệu quả mua sắm công
TP - Ngày 4/8 tại Hà Nội, Cơ quan Thương mại và Phát triển Mỹ (USTDA) ký bản ghi nhớ với Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính Việt Nam, thiết lập quan hệ đối tác của USTDA với quốc gia thứ hai trong khuôn khổ Sáng kiến Mua sắm toàn cầu: Hiểu biết giá trị tốt nhất (GPI). 

Theo đó, USTDA sẽ cung cấp đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật giúp Chính phủ Việt Nam thực hiện một luật mới sửa đổi tập trung vào mục tiêu đạt được giá trị cao hơn khi chi tiêu để mua sắm công. Bằng cách thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng mang tính chiến lược và lâu dài, chương trình hỗ trợ mua sắm sẽ tăng tính cạnh tranh quốc tế và tạo điều kiện cải thiện các thành quả phát triển tại Việt Nam. 


Lễ ký diễn ra đồng thời với việc USTDA khởi động các khóa đào tạo về kỹ thuật mua sắm tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM cho khoảng 150 cán bộ mua sắm công. 

USTDA và Cục Quản lý Công sản sẽ hướng dẫn khoá đào tạo cùng các cán bộ của Chương trình Luật Mua sắm Chính phủ của Trường Đại học Luật George Washington (một đối tác toàn cầu của GPI) và các chuyên gia kỹ thuật về phân tích chi phí chu kỳ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.