Có 7 kết quả :

Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường với 500 triệu dân một cách dễ dàng hơn nếu nắm bắt được cơ hội

Bộ Công Thương: Doanh nghiệp Việt cần tận dụng lợi thế của CPTPP

TPO - Theo ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương), về mở cửa thị trường, các nước tham gia hiệp định đồng ý xóa bỏ cho nhau gần như toàn bộ thuế nhập khẩu theo lộ trình; tự do hóa dịch vụ và đầu tư. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt cần tận dụng lợi thế của CPTPP để phát triển.
Theo định mức mới, tới đây sẽ giảm 7.000 xe công so với hiện tại. Ảnh: Như Ý.

Siết mua sắm công: Tiết kiệm 30 nghìn tỷ đồng/năm

TP - Chiếm 20% tổng chi ngân sách mỗi năm (tương đương 200 ngàn tỷ đồng), các khoản chi mua ô tô, trang thiết bị cho cơ quan nhà nước đang trở thành bài toán đau đầu với Bộ Tài chính. Nếu tổ chức mua sắm tập trung sẽ “gọt” bớt  được khoảng 30 nghìn tỷ đồng/năm.
Mua sắm công tập trung minh bạch sẽ giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước và góp phần chống tham nhũng. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Sẽ công khai “hoa hồng”

TP - Trao đổi với Tiền Phong về mô hình mua sắm công tập trung, ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục phó Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) cho biết tư duy mua sắm sẽ thay đổi: Chỉ một cuộc đấu thầu công khai cho một mặt hàng thay vì cả ngàn cuộc tổ chức âm thầm, riêng lẻ. Tới đây quy định các khoản “hoa hồng” sẽ là nguồn thu ngân sách và phải được công khai.
Một cổng chào Trung tâm VHTT huyện Đan Phượng (Hà Nội) được đầu tư bằng tiền công nhiều tỷ đồng. Ảnh: Hà Anh.

Mua sắm công: Hết thời mạnh ai nấy sắm

TP - Chính phủ sẽ quy mua sắm tài sản công trên toàn quốc về một mối. Quy định mới được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng cơ quan công quyền xây trụ sở to; sắm xe sang vượt định mức, thiết bị xịn tràn lan… để tư lợi.
Mỹ giúp Việt Nam nâng cao hiệu quả mua sắm công

Mỹ giúp Việt Nam nâng cao hiệu quả mua sắm công

TP - Ngày 4/8 tại Hà Nội, Cơ quan Thương mại và Phát triển Mỹ (USTDA) ký bản ghi nhớ với Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính Việt Nam, thiết lập quan hệ đối tác của USTDA với quốc gia thứ hai trong khuôn khổ Sáng kiến Mua sắm toàn cầu: Hiểu biết giá trị tốt nhất (GPI). 
Rút Luật Đầu tư công, mua sắm công

Rút Luật Đầu tư công, mua sắm công

TP - Ngày 9-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thống nhất rút Luật Đầu tư công, mua sắm công khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 do quá trình chuẩn bị gặp nhiều khó khăn.