Trúng thầu dự án xử lý rác 2,7 tỷ USD ở Mỹ

TP - Với 8/8 số phiếu chấp thuận, Hội đồng thành phố Oakland, bang California, Mỹ đã quyết định giao hợp đồng thu gom rác, tái chế và cây xanh trị giá 2,7 tỷ USD trong 20 năm cho Cty California Waste Solutions (CWS) do ông David Dương làm Tổng Giám đốc.

Ngày 3/8, từ Mỹ, ông Dương cho biết, Cty ông vượt qua đối thủ là Waste Management, tập đoàn lớn nhất Mỹ về xử lý, thu gom và tái chế rác, để có được hợp đồng này. 


Ông Dương cùng gia đình sang Mỹ định cư từ những năm 80 bằng nghề nhặt rác, sau đó ông thành lập công ty thu gom phế liệu CWS, hiện đứng thứ 31/100 công ty hàng đầu ở Mỹ. 

Ông Dương về Việt Nam năm 2007 đầu tư dự án khu xử lý rác Đa Phước, TPHCM với số vốn hơn 120 triệu USD và đang thực hiện Khu Công nghệ môi trường xanh ở Long An với số vốn 700 triệu USD.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.