Mỹ đồng ý bán 70 tên lửa hành trình cho Ba Lan

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn việc bán 70 tên lửa hành trình không-đối-đất JASSM-ER cho Ba Lan nhằm giúp quốc gia Đông Âu này trang bị trên các máy bay chiến đấu F-16.

Hãng PAP ngày 30/11 dẫn tuyên bố của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ cho biết, hợp đồng bán 70 tên lửa chiến đấu JASSM-ER và tám bản sao dành cho huấn luyện, các thiết bị mô phỏng đào tạo sử dụng.

Hợp đồng liên quan sẽ được ký trong năm nay.

Theo thông tin của PAP, phía Ba Lan trước đó chỉ dự định mua 40 tên lửa.

Vào tháng 4 năm nay, Tổng cục trưởng Tổng cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Liên bang Nga, Trung tướng Andrey Kartapolov cho biết, Mỹ có kế hoạch trang bị cho các đồng minh Đông Âu tên lửa hành trình tầm xa lớp JASSM-ER.

Với các tên lửa này, Không quân chiến thuật Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga tới 1.300 km.

Theo Theo SputnikNews
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.