Mỹ để ngỏ khả năng viện trợ vũ khí cho Ukraine

Mỹ để ngỏ khả năng viện trợ vũ khí cho Ukraine
TPO - Chính quyền Tổng thống Barack Obama từ chối viện trợ quân sự cho chính quyền mới ở Ukraine theo thỉnh cầu của Kiev, tuy nhiên quyết định chỉ đưa ra ở thời điểm hiện tại.

Tờ The Wall Street Journal của Mỹ ngày hôm qua, 14/3 dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, chính quyền Kiev tạm quyền mới đây đã yêu cầu Washington viện trợ cho quân đội Ukraine các khẩu phần ăn cá nhân, vũ khí, đạn dược cho quân đội và các loại khí tài thông tin, nhiên liệu máy bay , khí tài nhìn đêm.

Ngoài ra, Ukraine cũng muốn Mỹ chia sẻ thông tin tình báo. Tuy nhiên, giới chức Mỹ đã thẳng thằng từ chối, song Lầu Năm Góc cam kết sẽ gửi sang Ukraine các khẩu phần ăn cá nhân cho binh lính trong vài ngày tới.

“Mỹ không xem xét khả năng cung cấp viện trợ quân sự cũng như chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine ở thời điểm hiện tại”, The Wall Street Journal dẫn lời người cung cấp tin cho biết.

Tuy nhiên, nguồn tin của The Wall Street Journal không loại trừ khả năng Mỹ sẽ viện trợ quân sự trong tương lai.

Trước đó, tại cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arsenyi Yatsenyuk tại Nhà Trắng hôm 12/3, Washington cam kết sẽ ủng hộ Kiev trước sức ép mạnh mẽ từ Nga.

Trong diễn biến đáng chú ý, sáng 14/3, tàu đổ bộ cỡ lớn Yamal 156 của Nga đã vận chuyển binh sĩ, xe bọc thép tới vịnh Kazachaya, gần thành phố Sevastopol. Theo sức chứa, chiếc tàu có thể mang theo khoảng 300 binh sĩ và hàng chục xe bọc thép các loại.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nước này sẽ tổ chức tập trận với sự tham gia của các chiến đấu cơ và máy bay trực thăng trên biển Địa Trung Hải. Trước đó, ngày 13/2, pháo binh Nga cũng đã tập trận sát biên giới Ukraine.

Theo Theo The Wall Street Journal
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.