Mỹ có bằng chứng chống lại phó chủ tịch Huawei

Bà Mạnh Vãn Châu được bảo lãnh tại ngoại tại Canada . Ảnh:Getty Images
Bà Mạnh Vãn Châu được bảo lãnh tại ngoại tại Canada . Ảnh:Getty Images
TP - Bài thuyết trình của phó chủ tịch tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Châu hồi năm 2013 mà đội ngũ luật sư cung cấp cho tòa án tại Canada để giúp bà được tại ngoại lại chính là bằng chứng chống lại bà, theo SCMP.

Đó là bản thuyết trình bằng PowerPoint mà bà Mạnh, bị bắt tại Canada hôm 1/12 theo yêu cầu của Mỹ, trình bày với ngân hàng HSBC tại Hong Kong hồi tháng 8/2013 nhằm xóa tan những mối lo ngại rằng Huawei có thể vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ khi làm ăn với Iran. Năm 2012, HSBC phải bỏ ra 1,9 tỷ USD tiền phạt để tránh bị Mỹ cáo buộc rửa tiền.

Tại cuộc họp, bà Mạnh nói Huawei từng là cổ đông của Skycom và bà từng là thành viên hội đồng quản trị Skycom. Sau này Huawei đã bán tất cả cổ phần tại Skycom và bà cũng rút ra khỏi Skycom.

Phía Mỹ cho rằng, bài thuyết trình cố tình đưa ra thông tin sai, được thiết kế để giúp Huawei chuyển hàng trăm triệu USD ra khỏi Iran. Các tài liệu của phía Mỹ khẳng định: “ Huawei không hề hợp tác với Skycom mà Skycom hoàn toàn bị quản lý bởi Huawei”.Dự kiến, phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra từ ngày 6/2/2019.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.