Mỹ chấp thuận bán vũ khí cho ứng viên NATO

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ đã “bật đèn xanh” cho kế hoạch bán tên lửa chiến thuật và các thiết bị liên quan cho Phần Lan, Washington cho biết.

Phần Lan – quốc gia vừa nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ đứng đầu – dự kiến sẽ nhận được 40 tên lửa chiến thuật AIM 9X Block II và 48 tên lửa “không động cơ” AGM-154.

Quốc gia Bắc Âu có kế hoạch sử dụng các loại vũ khí do tập đoàn quốc phòng Raytheon sản xuất cho phi đội máy bay của mình, trích thông báo từ Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA).

DSCA cho biết thỏa thuận này “sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện an ninh của một đối tác đáng tin cậy, một lực lượng quan trọng đối với sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế ở châu Âu. Việc đề xuất bán thiết bị và hỗ trợ quân sự này sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực”, DSCA nhấn mạnh.

Phần Lan, quốc gia có chung đường biên giới trên bộ dài 1.340 km với Nga, đã nộp đơn xin gia nhập NATO cùng với nước láng giềng Thụy Điển vào tháng 5 sau khi bày tỏ lo ngại về an ninh trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Tuy nhiên, quy trình gia nhập NATO của hai quốc gia Bắc Âu còn gặp trở ngại vì Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên của khối - đã cáo buộc Helsinki và Stockholm bao che cho các nhóm bị Ankara coi là tổ chức khủng bố.

Nga cho biết việc đưa Phần Lan và Thụy Điển vào NATO sẽ không làm cho lục địa châu Âu ổn định và an toàn hơn. Mátxcơva cũng tuyên bố sẽ tăng cường quy mô quân sự ở khu vực phía Bắc nếu NATO kết nạp thêm hai thành viên mới.

Theo RT
MỚI - NÓNG