Mỹ cảnh báo sắc lạnh nếu Thổ Nhĩ Kỳ đi quá giới hạn ở Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Sky News
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Sky News
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có một cảnh báo thẳng thừng gửi đến đồng minh NATO, trong đó ông tuyên bố sẽ “hủy hoại” nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này đi quá giới hạn ở Syria.

“Nếu Ankara làm bất cứ điều gì mà tôi coi là vượt quá giới hạn, thì tôi sẽ hủy hoại hoàn toàn nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ - điều mà tôi từng làm trước đó”, ông Trump viết trên Twitter, trong một động thái bất ngờ của Mỹ nhằm vào đồng minh lâu năm NATO.

"Thổ Nhĩ Kỳ phải cùng châu Âu và các nước khác chịu trách nhiệm việc xử lý các chiến binh IS và thân nhân đã bị bắt giữ. Những gì Mỹ đã làm vượt quá sức tưởng tượng. Trong đó có việc tiêu diệt 100% đế chế Hồi giáo IS. Đã đến lúc các nước khác trong khu vực, các cường quốc giàu có khác, phải tự bảo vệ lãnh thổ của mình."

Cùng lúc đó, Lầu Năm Góc tuyên bố lực lượng vũ trang Mỹ sẽ không hỗ trợ, hoặc tham gia bất kì hoạt động nào của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria.

Quân đội Mỹ cảnh báo hành động đơn phương sẽ tạo ra mối nguy hại cho chính Thổ Nhĩ Kỳ, và khuyên Ankara nên hợp tác với các đồng minh NATO đề phòng khu vực Trung Đông sẽ rơi vào tình trạng mất ổn định.

Hôm qua, 7/10, quân đội Mỹ đã bắt đầu rút khỏi Syria, bất chấp việc người Kurd liên tục kêu gọi sự hỗ trợ của đồng minh Washington trong cuộc chiến chống lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ankara trước đó công bố kế hoạch thành lập hành lang an toàn phía Đông Bắc Syria, nhằm tái định cư khoảng 3,6 triệu người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ đến khu vực này.

Khi quà trình đàm phán thành lập vùng an toàn với Mỹ bị đình trệ, Ankara tuyên bố có thể sẽ đơn phương hành động mà không cần đến sự hỗ trợ từ Washington.

Ngày 5/10, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm “dọn dẹp” khu vực Đông Bắc Syria - vốn đang bị kiểm soát bởi Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG).

Từ lâu, Ankara đã coi YPG là một tổ chức khủng bố, có liên quan đến nhóm phiến quân PKK hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai đồng minh NATO Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ vốn có quan điểm trái ngược nhau về người Kurd ở Syria. Việc Mỹ hỗ trợ lực lượng này suốt nhiều năm đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ không khỏi bất mãn.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn chưa có động thái cụ thể nào nhằm bảo vệ người Kurd trước nguy cơ bị tiêu diệt bởi Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG