Mỹ buôn máy bay, Nga bán tàu chiến

Mỹ buôn máy bay, Nga bán tàu chiến
TPO - Báo cáo chỉ ra rằng, các chiến đấu cơ chiếm phần lớn trong doanh số bán vũ khí của Mỹ. Còn Nga tập trung vào tàu chiến, với các thị trường lớn là Ấn Độ, Trung Quốc và Algeria.

Từ năm 2008 đến 2013, Mỹ và Nga đã cung cấp hơn một nửa số vũ khí xuất khẩu trên toàn cầu. RIA Novosti ngày 17/3 dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết.

Trong 5 năm qua, Mỹ đứng đầu danh sách các nước xuất khẩu vũ khí với 29% tổng số hợp đồng xuất khẩu vũ khí trên toàn thế giới. Nga đứng thứ hai với 27%. Đức đứng thứ ba với 7%, tiếp theo là Trung Quốc (6%), Pháp (5%).

Báo cáo lưu ý số lượng các lô hàng xuất khẩu của Nga có xu hướng tăng, bất chấp những khó khăn kinh tế. Đặc biệt, Nga cung cấp tới 75% tổng số giao dịch bán vũ khí cho Ấn Độ trong 5 năm qua.

“Nga đã duy trì lượng xuất khẩu vũ khí cao bất chấp khủng hoảng trong ngành công nghiệp vũ khí giai đoạn hậu Chiến tranh Lạnh”, chuyên gia phân tích Siemon Wezeman cho biết.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, các chiến đấu cơ chiếm phần lớn trong doanh số bán vũ khí của Mỹ. Còn Nga tập trung vào tàu chiến, với các thị trường lớn là Ấn Độ, Trung Quốc và Algeria.

Các dữ liệu được công bố vào hôm nay là một phần của cuốn niên giám do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm biên soạn. Cơ sở dữ liệu được dẫn từ các nguồn công khai về các giao dịch vũ khí quốc tế.

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm được thành lập vào năm 1966, là cơ quan độc lập nghiên cứu về các cuộc xung đột, vũ khí, kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG