Mỹ: Bão tuyết gây tê liệt nhiều nơi, 19 người chết

Mỹ: Bão tuyết gây tê liệt nhiều nơi, 19 người chết
TP - Trận bão tuyết trên diện rộng dịp cuối tuần qua khiến Washington, New York và nhiều thành phố khác ở đông bắc nước Mỹ tê liệt, khiến ít nhất 19 người ở nhiều bang thiệt mạng.

Đây là trận bão mạnh thứ hai trong lịch sử thành phố New York, tạo nên lớp tuyết dày lên đến 68cm, chỉ thấp hơn mức kỷ lục 68,3cm năm 2006, cơ quan dự báo thời tiết quốc gia cho biết. Có 13 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn xe hơi liên quan thời tiết ở các bang Arkansas, Bắc Carolina, Kentucky, Ohio, Tennessee và Virginia hôm 23/1. Một người ở bang Maryland và 3 người ở thành phố New York thiệt mạng khi đang xúc tuyết. Hai người ở bang Virginia chết vì bị hạ thân nhiệt. Tại Bắc Carolina, một người đàn ông tử vong khi cố gắng giúp đỡ một người chạy mô-tô bị trượt trên đường phủ băng. Tại Ohio, một thiếu niên đi xe trượt tuyết bị xe tải đâm chết.

Khoảng 7.000 chuyến bay bị hủy chỉ trong 2 ngày cuối tuần. Dự kiến, thêm ít nhất 615 chuyến bay khác bị hủy trong hôm nay (25/1). Trận bão tuyết ảnh hưởng đến khoảng 85 triệu người, khiến 200.000 người chịu cảnh mất điện. Chính phủ Mỹ cũng tạm dừng hoạt động chiều 22/1 (giờ Mỹ), nên Tổng thống Barack Obama ở yên trong Nhà Trắng. Chưa biết bão tuyết sẽ tác động thế nào tới Phố Wall khi thị trường chứng khoán mở cửa trở lại hôm nay.

Theo Theo BBC, CNN
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.