Mục kích xe tăng, thiết gia Nga diễn tập mừng Ngày Chiến thắng

Hàng nghìn binh sĩ, xe tăng, xe bọc thép và pháo binh Nga tham gia buổi diễn tập đầu tiên tại Sevastopol để chuẩn bị cho lễ duyệt binh.
Hàng nghìn binh sĩ, xe tăng, xe bọc thép và pháo binh Nga tham gia buổi diễn tập đầu tiên tại Sevastopol để chuẩn bị cho lễ duyệt binh.
Gần 40 vũ khí và thiết bị quân sự xuất hiện trong lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng Phát xít hôm 9/5 tại Sevastopol (Nga), bao gồm xe bọc thép BTR-80, tàu tên lửa chống hạm lớp Osa, hệ thống tên lửa phòng thủ bảo vệ bờ biển Bastion, tên lửa phòng không S-300 và nhiều loại pháo khác.  
Mục kích xe tăng, thiết gia Nga diễn tập mừng Ngày Chiến thắng ảnh 1

Theo Sputnik, hơn 2.000 binh sĩ Nga sẽ tham gia lễ diễu hành kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Buổi lễ gồm 2 phần: Thời đại Lịch sử và Hiện đại.

Mục kích xe tăng, thiết gia Nga diễn tập mừng Ngày Chiến thắng ảnh 2

Pháo Msta-B tại buổi tập. Gần 40 vũ khí và thiết bị quân sự xuất hiện trong sự kiện tại Sevastopol, bao gồm xe bọc thép BTR-80, tàu tên lửa chống hạm lớp Osa, hệ thống tên lửa phòng thủ bảo vệ bờ biển Bastion, tên lửa phòng không S-300 và nhiều loại pháo khác.  

Mục kích xe tăng, thiết gia Nga diễn tập mừng Ngày Chiến thắng ảnh 3

Xe thiết giáp BTR-80 được chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Mục kích xe tăng, thiết gia Nga diễn tập mừng Ngày Chiến thắng ảnh 4

Dàn nhạc nỗ lực luyện tập.

Mục kích xe tăng, thiết gia Nga diễn tập mừng Ngày Chiến thắng ảnh 5

Binh sĩ ở trên xe thiết giáp BTR-80. 12 tàu chiến của Hạm đội Biển Đen cũng góp mặt tại buổi lễ năm nay.

Mục kích xe tăng, thiết gia Nga diễn tập mừng Ngày Chiến thắng ảnh 6

Theo kế hoạch, trong ngày 9/5/2015, 11 máy bay và trực thăng sẽ bay qua thành phố Moscow, gồm Be-12, An-26, Tu-134, Mi-8 và trực thăng Ka-27PS.

Mục kích xe tăng, thiết gia Nga diễn tập mừng Ngày Chiến thắng ảnh 7

Vào ngày 9/5/1945, Đức Quốc xã tuyên bố đầu hàng Liên Xô. Trong những năm gần đây, Ngày Chiến thắng trở thành sự kiện để người dân Nga thể hiện tinh thần yêu nước.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG