Mục kích lính Mỹ lắp bom cho tiêm kích trên tàu sân bay

Các bom này sẽ được dùng cho chiến dịch không kích phiến quân IS ở Iraq.
Các bom này sẽ được dùng cho chiến dịch không kích phiến quân IS ở Iraq.
Để tiến hành không kích IS ở Trung Đông, các thợ kỹ thuật trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) Mỹ lắp các quả bom cho máy bay chiến đấu ở trên boong tàu tại khu vực Biển Đỏ.
Mục kích lính Mỹ lắp bom cho tiêm kích trên tàu sân bay ảnh 1

Một loạt bom được xếp chồng cẩn thận lên nhau và được xe chở chuyên dụng đưa ra khỏi kho chứa vũ khí trên tàu sân bay.

Mục kích lính Mỹ lắp bom cho tiêm kích trên tàu sân bay ảnh 2

Làm việc với các quả bom đòi hỏi phải hết sức tỉ mỉ và cẩn trọng.

Mục kích lính Mỹ lắp bom cho tiêm kích trên tàu sân bay ảnh 3

Các phụ kiện được lắp lên quả bom để gắp bom lên các giá treo dưới cánh máy bay.

Mục kích lính Mỹ lắp bom cho tiêm kích trên tàu sân bay ảnh 4

Các quả bom được kiểm kê hết sức chặt chẽ.

Mục kích lính Mỹ lắp bom cho tiêm kích trên tàu sân bay ảnh 5

Tuy nhiên các hình ảnh đăng trên tờ Sina không nói rõ đây là những loại bom gì và được lắp cho loại máy bay nào trên tàu sân bay.

Mục kích lính Mỹ lắp bom cho tiêm kích trên tàu sân bay ảnh 6

Song theo những phân tích dự đoán dựa trên căn cứ các máy bay được triển khai trên USS Theodore Roosevelt (CVN-71) để triển khai không kích IS thì chính là các tiêm kích hạm F/A-18.

Mục kích lính Mỹ lắp bom cho tiêm kích trên tàu sân bay ảnh 7

Các nguồn tin trước đó cũng cho biết, F/A-18 đã dẫn đầu liên quân không kích IS bằng loại bom cực kỳ nguy hiểm GBU-12.

Mục kích lính Mỹ lắp bom cho tiêm kích trên tàu sân bay ảnh 8

GBU-12 có khả năng tấn công chính xác mục tiêu nhờ vào hệ thống dẫn đường laser.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.