Có 33 kết quả :

Trường Chính trị tỉnh Gia Lai

Một giảng viên Trường Chính trị tỉnh Gia Lai bị truy tố vì che giấu tội phạm

TPO - Ông Trần Phú Quý, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Gia Lai bị truy tố về tội "Che giấu tội phạm". Ông Quý bị cáo buộc che giấu hành vi phạm tội cho bà Đỗ Thị Minh Huệ (44 tuổi, vợ cũ ông Quý), cựu hiệu phó một trường tiểu học ở Gia Lai - người bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Dự án sân bay Long Thành: Tìm đâu 700 lô đất tái định cư phát sinh?

Dự án sân bay Long Thành: Tìm đâu 700 lô đất tái định cư phát sinh?

TP - Vướng mắc lớn nhất trong công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án Cảng hàng không (sân bay) quốc tế Long Thành là phải tìm hướng giải quyết bố trí cho khoảng 700 lô tái định cư tối thiểu (lô phụ, 80m2) phát sinh từ các trường hợp mua đất giấy tay, quy định về hộ phụ trong các gia đình.
Giá đất tăng, ki-ốt bất động sản Đà Nẵng đồng loạt mở cửa lại

Giá đất tăng, ki-ốt bất động sản Đà Nẵng đồng loạt mở cửa lại

TPO - Sau thời gian dài im ắng, tại các khu vực có các dự án bán đất nền trên địa bàn TP Đà Nẵng, các ki-ốt bất động sản đồng loạt mở cửa trở lại để chào bán, ký, gửi mua bán. Giá đất tăng trở lại, tại các ki-ốt các môi giới bất động sản (còn gọi là "cò đất") ra sức thuyết phục khách mua, hét giá. 
Thị trường đất nền vùng ven các đô thị lớn hứa hẹn sẽ bùng nổ trong năm 2019 Ảnh: Ngọc Mai

Thị trường bất động sản 2019: Dòng tiền được dự báo dạt về vùng ven

TP - Nhiều chủ đầu tư cho rằng, thị trường bất động sản (BĐS) Hà Nội, TPHCM hết quỹ đất và dư địa để phát triển nên nhà đầu tư chuyển sang đầu tư ở vùng ven. Dòng tiền đầu tư của người dân được dự báo có thể “đổ” vào phân khúc đất nền năm 2019 vùng ven trong khi quỹ đất trung tâm cạn kiệt (?!).
Phó Thủ tướng yêu cầu không để tình trạng “cò đất”, “xã hội đen” mua bán đất lộng hành ở các khu vực lập đặc khu.

Không để tình trạng 'cò đất', 'xã hội đen' mua bán đất lộng hành

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang ngăn chặn tình trạng mua bán đất đai và xây dựng trái phép đang diễn ra tại các huyện Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, bảo đảm trật tự xã hội, không để tình trạng “cò đất”, “xã hội đen” mua bán đất lộng hành, đẩy giá lên cao trên địa bàn.
Bà Phạm Thị Lắm vừa tỉnh lại khi nhìn thấy nhiều cán bộ xuất hiện tại tòa.

Góa phụ khởi kiện Chủ tịch huyện bị ngất xỉu vì sợ cán bộ

TPO - Phiên tòa phúc thẩm vụ kiện hành chính do bà Phạm Thị Lắm, ở khóm 7, thị trấn Sông Đốc, khởi kiện Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, dự kiến diễn ra vào sáng 29/7. Nhưng khi thư ký làm công tác chuẩn bị, nguyên đơn ngất xỉu, phải cấp cứu vì thấy sợ đoàn cán bộ quá đông trong khi còn bà thân cô thế cô.
Bà Lý Thị Út trong buổi tiếp xúc với báo chí.

Bị tố cáo, lãnh đạo xã 'mời' dân lên... trả lại tiền

Ngày 21/2, bà Lý Thị Út (ngụ xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi) cho biết, lãnh đạo xã Thanh Tùng vừa mời bà lên trả lại tiền sau khi bà có đơn tố cáo xã này mua đất của bà 500 triệu đồng nhưng thanh toán đến 625 triệu đồng. Điều đáng nói là số tiền 125 triệu đồng xã này giữ lại sử dụng.
Đất Ba Vì: Mua một, tặng một

Đất Ba Vì: Mua một, tặng một

Cơn sốt đất Ba Vì đã đi qua để lại những nhà đầu cơ chết dở sống dở khi giá đất hiện tại vừa bán vừa khuyến mại phổ biến từ 1 đến 3 triệu đồng/m2, giảm mất hơn nửa so với lúc sốt giá.
“Quy hoạch Hà Nội sẽ tác động tích cực tới bất động sản”

“Quy hoạch Hà Nội sẽ tác động tích cực tới bất động sản”

“Quy hoạch Hà Nội - Tiềm năng phát triển thị trường bất động sản” là chủ đề hội thảo do Hội Quy hoạch Đô thị Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hội truyền thông thành phố Hà Nội, câu lạc bộ bất động sản Hà Nội và Công ty cổ phần Megalink phối hợp tổ chức ngày 10-9 tại Hà Nội.