Mourinho: 'Các đối thủ của Chelsea đang đi mua danh hiệu'

Mourinho hè này không còn mua sắm ồ ạt cho Chelsea. Ảnh: Reuters.
Mourinho hè này không còn mua sắm ồ ạt cho Chelsea. Ảnh: Reuters.
"Người đặc biệt" cho rằng nhiều đội bóng đang sao chép công thức thành công của Chelsea khi tung ra một số tiền lớn trong kỳ chuyển nhượng hè này.

“Thời điểm Abramovich mới tiếp quản Chelsea, đội cũng chi rất nhiều tiền để mua danh hiệu. Còn bây giờ, tới lượt các đối thủ của chúng tôi cố mua danh hiệu Ngoại hạng Anh. Vì thế, chúng tôi cần phải mạnh mẽ và chiến đấu để cố gắng bảo vệ được chức vô địch, cho dù không có những khoản đầu tư lớn nữa”, Mourinho phát biểu sau khi Chelsea đánh bại PSG ở loạt sút luân lưu của trận giao hữu có tỷ số hòa 1-1 trong thời gian đá chính, tại Mỹ cuối tuần qua.

CLB đương kim vô địch Ngoại hạng Anh mùa hè này mới chỉ mang về sân Stamford Bridge hai tân binh: thủ môn Asmir Begovic (đến từ Stoke City với khoản phí 12 triệu đôla), tiền đạo Falcao (mượn của Monaco). 

Trong khi đó, kể từ đầu hè này, Man Utd đã chi tổng cộng khoảng 110 triệu đôla cho bốn ngôi sao ở các tuyến. Man City biến Raheem Sterling thành cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử, khi đưa tài năng 20 tuổi này khỏi Liverpool với phí chuyển nhượng 76 triệu đôla. Ngay cả Liverpool cũng bạo tay hơn Chelsea trong việc mua sắm hè này.

Tính đến kỳ chuyển nhượng hè năm nay, Chelsea cũng đã không chi nhiều hơn 46,5 triệu đôla cho riêng một cầu thủ nào kể từ sau khi ký hợp đồng mua tiền đạo Fernando Torres từ Liverpool hồi năm 2011.

Chelsea vẫn phải có những khoản chi đáng kể cho những ngôi sao như tiền đạo Diego Costa, tiền vệ Cesc Fabregas, cầu thủ chạy cánh Eden Hazard và tiền vệ Nemanja Matic trong vài năm gần đây. 

Nhưng Mourinho cho rằng các đối thủ hiện giờ thậm chí còn đang cố gắng học theo cách chi tiêu gây sốc mà chính ông từng thích thú khi lần đầu dẫn dắt Chelsea vào năm 2004.

Hồi đó, ông đã thoải mái vung tới hơn 230 triệu đôla cho những Didier Drogba, Shaun Wright-Phillips, Arjen Robben và Petr Cech.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG