Một trọng tài ngất xỉu tại cơ quan điều tra

Một trọng tài ngất xỉu tại cơ quan điều tra
(TPO) Trọng tài này thừa nhận đã cầm 40 triệu đồng "lót tay" của một đội bóng để làm sai lệch kết quả trận đấu. Và trong khi các điều tra viên lấy lời khai trọng tài này đã... ngất xỉu.

Liên quan đến đường dây tiêu cực tại V-League và giải hạng Nhất, Cục Cảnh sát điều tra về TTXH (C14) vừa tiếp tục triệu tập một trọng tài đã “bán mình cho quỷ”.

Hôm qua, 5/10, nguồn tin của Tiền Phong xác nhận, đó là trọng tài Hoàng Thế Dũng. Ông Dũng là trọng tài người Thái Bình, 36 tuổi. Trước đây, ông Dũng đã từng là cầu thủ thi đấu ở Nam Định.

Trọng tài Hoàng Thế Dũng cũng chính là người cầm còi trong trận K. Khánh Hòa - Huế hôm 30/7, một trận đấu khiến báo giới tốn khá nhiều giấy mực. Các trợ lý của ông Dũng trong trận đấu này là các ông Trương Thế Toàn, Phạm Công Đức, Thái Thượng Triết.

Tại cơ quan điều tra, trọng tài Hoàng Thế Dũng tỏ ra rất thành khẩn và có thái độ hợp tác với các điều tra viên. Ông Dũng nhanh chóng thừa nhận việc đã nhận “bồi dưỡng” 40 triệu đồng của một đội bóng để làm sai lệch kết quả trận đấu.

Hiện tại, danh tính của đội bóng này chưa được tiết lộ nhằm phục vụ công tác điều tra song một lãnh đạo C14 khẳng định đó không phải là đội ĐA.TP.

Tuy nhiên, một “sự cố” nhỏ đã xảy ra trong khi các điều tra viên lấy lời khai của trọng tài Hoàng Thế Dũng. Không hiểu do quá căng thẳng, sợ hãi hay vì lý do bệnh lý, trọng tài này đã... ngất xỉu.

Ngay sau đó, người nhà ông Dũng đã được gọi đến, cùng các điều tra viên đưa ông Dũng đi cấp cứu và sau đó đưa về nhà.

Cũng bởi “sự cố” này nên đến cuối ngày hôm qua, trọng tài Dũng vẫn chưa kịp nộp lại 40 triệu đồng cho cơ quan điều tra.

HLV Nguyễn Thành Vinh “chỉ đạo” vụ 130 triệu đồng

Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, sau khi ra trình diện, trợ lý HLV đội ĐA.TP Trần Mạnh Cường đã tỏ thái độ khá bình thản khi khai báo những chi tiết xung quanh việc đã “lót tay” 130 triệu đồng cho tổ trọng tài Lê Văn Tú.

Đặc biệt, Trần Mạnh Cường thừa nhận việc đưa tiền “lót tay” nói trên là tuân theo sự chỉ đạo của HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh. 

Ở thời điểm diễn ra trận cầu bạc tỷ giữa ĐA.TP và THS.CT hôm 6/8, Giám đốc điều hành Vũ Tiến Thành đang hoàn tất khóa học HLV tại Đức nên mọi vấn đề ở đội ĐA.TP đều do HLV Nguyễn Thành Vinh đảm nhiệm.

Những lời khai của Trần Mạnh Cường về vai trò của ông Nguyễn Thành Vinh đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ.

Theo khẳng định của một lãnh đạo C14, ngay sau khi ông Vinh kết thúc chuyến tập huấn cùng đội tuyển Olympic Việt Nam tại áo, chắc chắn cơ quan điều tra sẽ triệu tập HLV Nguyễn Thành Vinh để làm rõ vai trò của ông này trong những vụ việc tiêu cực của ĐA.TP.

Về những trọng tài, cá nhân đã dính líu đến tiêu cực, cơ quan điều tra đang xem xét hình thức xử lý thích hợp đối với từng trường hợp. Một lãnh đạo C14 cho biết, với những trường hợp trọng tài nhận ít tiền, có thái độ khai báo thành khẩn có thể sẽ chỉ bị cảnh cáo.

Riêng những trọng tài vi phạm nghiêm trọng, chắc chắn sẽ bị “treo còi” vĩnh viễn, thậm chí sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Được biết, trong ít ngày tới, cơ quan điều tra sẽ đề nghị Viện KSND tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can một số trọng tài có mức độ sai phạm nghiêm trọng trong đường dây tiêu cực.

“Cấu” tiền thưởng cầu thủ để biếu trọng tài

Thời gian vừa qua, dư luận đã đặt câu hỏi về vai trò cá nhân ông Đặng Phước Dừa trong những vụ “lót tay” trọng tài của ĐA.TP.

Trao đổi với Tiền Phong chiều qua, 5/10, một lãnh đạo C14 khẳng định, cho đến nay cơ quan điều tra chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy ông Dừa đã “chỉ đạo” hoặc chi những số tiền tiêu cực.

Một nguồn tin của Tiền Phong cho biết, hôm 4/10, cơ quan điều tra đã trực tiếp đến làm việc tại VFF và yêu cầu Phó Tổng Thư ký VFF, Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi làm bản tường trìnhvề các vấn đề xung quanh trận cầu bạc tỷ ĐA.TP – THS.CT ngày 6/8, trong đó có vấn đề phân công trọng tài.

Theo thông tin mà chúng tôi nắm được, khi trận đấu đang diễn ra, điện thoại của một trong 4 trọng tài mà giám sát đã thu giữ có nhận được một tin nhắn với nội dung “mời đi uống café”…

Bị can Vũ Tiến Thành và các trọng tài liên quan trong chuyên án này cũng không khai việc đưa hối lộ của ĐA.TP là có dính dáng đến ông Đặng Phước Dừa.

Theo kiểm tra của cơ quan điều tra, sổ sách tài chính ở ĐA.TP cho thấy ông Đặng Phước Dừa chỉ chi những khoản tiền thưởng cho ĐA.TP khi đội này thắng hoặc hoà ở những trận cầu quan trọng.

Toàn bộ sổ sách tài chính cũng không thể hiện ông Dừa đã chi những khoản tiêu cực phí.

Được biết, số tiền thưởng cho mỗi trận đấu quan trọng của ĐA.TP vào khoảng 100 – 150 triệu đồng. Việc sử dụng và chia chác số tiền thưởng này như thế nào, cho ai, chia bao nhiêu là do ban lãnh đạo đội ĐA.TP gồm các ông Tiến Thành, Nguyễn Thành Vinh... tự quyết định.

Tuy nhiên, những tài liệu ban đầu cho thấy, các cá nhân này đã “cấu” khoản tiền thưởng dành cho cầu thủ để “bồi dưỡng” trọng tài.

Hiện tại, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục làm rõ thêm các tình tiết mới trong đường dây tiêu cực và mở rộng chuyên án. 

MỚI - NÓNG