Một phụ nữ nguy kịch sau phẫu thuật thẩm mỹ gọt cằm

Quảng cáo độn cầm trên wessite của Bệnh viện thẩm mỹ Emcas
Quảng cáo độn cầm trên wessite của Bệnh viện thẩm mỹ Emcas
TPO - Một phụ nữ 35 tuổi sau khi đi gọt cằm tại một cơ sở thẩm mỹ tại TP.HCM đã rơi vào tình trạng nguy kịch

Chiều nay 19/9, bác sĩ Phạm Xuân Khiêm- Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Emcas ở TPHCM xác nhận với Tiền Phong, bệnh viện này vừa xảy ra một ca tai biến. Nạn nhân là chị T. T. Đ, 35 tuổi ở TPHCM.

Trước đó, ngày 17/9, chị Đ. đến làm đẹp tại Bệnh viện thẩm mỹ Emcas ở 14/27 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10 để gọt cằm. Theo người nhà bệnh nhân, sau phẫu thuật. chị Đ. xuất hiện tình trạng chảy máu ồ ạt ở vùng cổ họng. Sau đó, chị Đ. nhanh chóng rơi vào tình trạng suy hô hấp. Tại đây, các bác sĩ Bệnh viện Emcas đã mở nội khí quản giúp thở và được cầm máu.

Tuy nhiên, do tình trạng bệnh nhân nặng hơn nên khoảng 15 giờ cùng ngày, chị Đ. được chuyển đến Bệnh viện nhân dân 115 TP.HCM cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nguồn tin của Tiền Phong từ Bệnh viện 115 cho biết, hiện chị Đ đang rất nguy kịch.

 “Bệnh nhân đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu và rối loạn tri giác, phải thở máy để duy trì hô hấp”- bác sĩ nơi đây xác nhận. Theo các bác sĩ của Bệnh viện 115, trên cơ thể chị Đ. còn xuất hiện vết sưng phù nề ở vùng cổ gần khu vực cằm được can thiệp phẫu thuật.

Bệnh viện thẩm mỹ Emcas được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động vào năm 2013 với chức năng khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, phẫu thuật tạo hình, phẫu thuật thẩm mỹ.

          Trao đổi với Tiền Phong bác sĩ Khiêm thừa nhận đây là tai biến và cho biết đã gửi báo cáo về trường hợp bệnh nhân T.T.Đ lên Sở Y tế TPHCM.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.