Một phần ba ô tô kiểm tra bị phát hiện quá tải

Trạm kiểm trả tải trọng xe lưu động vừa đưa vào hoạt động ngày 1/4 tại Km 973 trên QL1A qua địa bàn Đà Nẵng. Ảnh: Infonet.
Trạm kiểm trả tải trọng xe lưu động vừa đưa vào hoạt động ngày 1/4 tại Km 973 trên QL1A qua địa bàn Đà Nẵng. Ảnh: Infonet.
TP - Tin từ Sở GTVT TP Đà Nẵng cho hay, gần tuần đầu ra quân trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên tuyến QL1A (từ ngày 1/4), tổ liên ngành kiểm tra, buộc hạ tải đối với gần 20 trường hợp quá tải trọng. 

Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động đặt ở Km 973 trên QL1A qua địa bàn. Có 60 lượt xe được kiểm tra trọng tải, trong đó có gần 20 xe quá tải, lập biên bản hành chính. 

Theo ông Nguyễn Trung Nghĩa-Chánh thanh tra sở GTVT TP Đà Nẵng, hiện đơn vị chỉ triển khai cân trọng tải trên QL1A, số lượng phương tiện lưu thông hạn chế nên mới chỉ có vài chục trường hợp được phát hiện. Thời gian tới, trạm kiểm tra này sẽ tổ chức lưu động sang các tuyến đường khác. 

So với địa phương khác, tình trạng xe nằm dài đối phó, “né” trạm cân ở Đà Nẵng không nhiều. Chỉ rải rác vài xe nằm khu vực giáp ranh Đà Nẵng- Quảng Nam, không xảy ra tình trạng ách tắc cục bộ, mất trật tự giao thông.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.