Một ngày sau khi tuyên bố nối lại đàm phán với Mỹ, Triều Tiên lại thử vũ khí

Vụ thử ngày 10/9 của Triều Tiên. Ảnh: KCNA
Vụ thử ngày 10/9 của Triều Tiên. Ảnh: KCNA
TPO - Quân đội Hàn Quốc và Lực lượng bờ biển Nhật Bản phát hiện Triều Tiên vừa phóng một hoặc nhiều quả đạn không xác định.

Theo Yonhap, ít nhất một quả đạn đã được phóng từ Wonsan (tỉnh Kangwon, Triều Tiên) về phía biển Nhật Bản lúc sáng sớm nay, 2/10.

Thông tin chi tiết về loại vũ khí, tầm bay và độ cao tối đa hiện chưa được công bố.

“Quân đội đang theo dõi chặt chẽ tình hình”, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết trong một thông báo.

Đáng chú ý, vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau khi Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Triều Tiên - bà Choe Son-hui nói rằng Bình Nhưỡng và Washington đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân trong tuần này.

Trước đó, cuộc đàm phán đã bị đình trệ suốt hơn 7 tháng.

Đây là vụ thử vũ khí thứ 11 mà Triều Tiên tiến hành từ đầu năm đến nay.

Vụ phóng gần nhất diễn ra ngày 10/9. Trong đó, Triều Tiên thử nghiệm bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn. Thông tin chi tiết về vụ thử không được Bình Nhưỡng công bố, làm dấy lên nghi vẫn rằng cuộc thử nghiệm đã thất bại.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".