Một năm trước, Nga đã sẵn sàng vũ khí hạt nhân

Nga đã sẵn sàng vũ khí hạt nhân cho kế hoạch đối với Crimea
Nga đã sẵn sàng vũ khí hạt nhân cho kế hoạch đối với Crimea
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu thừa nhận, Nga đã chuẩn bị sẵn sàng vũ khí hạt nhân trong quá trình Moscow quyết tâm sáp nhập bán đảo Crimea vào Liên bang.

Phát biểu trong một chương trình truyền hình đặc biệt do đài truyền hình quốc gia Nga phát sóng kỷ niệm một năm ngày Nga sát nhập Crimea, phần đất của Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin đã gọi Crimea là “lãnh thổ của Nga về mặt lịch sử”, và rằng "các lực lượng hạt nhân Liên bang có thể được đặt trong tình trạng báo để bảo vệ công dân Nga đang sinh sống tại Crimea".

Tổng thống Putin cũng nói ông quyết định nắm quyền kiểm soát bán đảo này ngay sau khi tổng thống Viktor Yanukovychi của Ukraine bị lật đổ hồi tháng 2 năm ngoái.

Tổng thống Putin nói thêm ông đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng triển khai lực lượng đặc nhiệm và lính thủy đánh bộ để giải giáp vũ khí của quân đội Ukraine đóng tại Crimea.

Đáng chú ý, sau tuyên bố của ông Putin về việc sẵn sàng vũ khí hạt nhân trong quá trình sáp nhập Crimea, các phương tiện truyền thông phương Tây cho rằng, Moscow đã chứng minh tham vọng sẵn sàng cho cuộc xâm lăng nhằm vào lãnh thổ của Ukraine.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vẫn hãng BBC sau đó, người đứng đầu Cộng hòa Crimea Sergey Aksenov bênh vực Tổng thống Putin vàcho rằng, một năm trước đây, khi xảy ra các sự kiện Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phải đối mặt với sự lựa chọn – hoặc bênh vực người dân Crimea, hoặc bỏ mặc họ trước những kẻ theo chủ nghĩa quốc gia Ukraine .

“Tôi chắc chắn rằng quyết định của ông Putin là đúng đắn. Và quyết định này đã không hề được thực hiện trước cuối năm 2013, cũng như không hề có ai can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ quyết định như vậy”, ông Sergey Aksenov cho biết.

Người đứng đầu Cộng hòa Crimea khẳng định rằng bán đảo đã trở về quê hương lịch sử của mình và sẽ không bao giờ là thành phần của Ukraine.

“Không hề có ai xâm chiếm nó. Đây là sự lựa chọn của nhân dân Crimea. Không thể có điều gì xảy ra mà không có sự hỗ trợ của nhân dân địa phương, đó là lý do tại sao đây không phải là sự xâm chiếm, mà là hành động dân chủ thực sự.

Sai lầm lớn và sự nhầm lẫn của các nhà lãnh đạo phương Tây chính là ở trong vấn đề này là. Người dân phương Tây đang nhận thông tin sai lệch từ các phương tiện truyền thông, báo giới không đưa ra được bức tranh chính xác về những gì đã xảy ra ở Crimea hồi năm ngoái", ông Sergey Aksenov kết luận.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG