Tóm tắt nhanh:
· Một cư dân mạng cho biết nhiều đồ dùng trong nhà lần lượt bị cháy.
· Các video, hình ảnh hiện có không ghi lại khoảnh khắc một đồ vật bắt đầu "tự cháy", chỉ có đồ vật đang hoặc đã cháy.
· Những vụ cháy bất thường tương tự trước đây ở Việt Nam là do nhiều nguyên nhân khác nhau.
Một chiếc điều hòa mới đang dùng bỗng bị cháy. Rồi lần lượt đến những chiếc điều hòa khác. Rồi đến quạt, máy giặt, tivi..., rồi cả những đồ dùng chạy pin như đồng hồ, chuột máy tính… dần dần "tự bốc cháy".
Đó là lời kể của một cư dân mạng, được đăng trên nền tảng Threads. Người kể cho biết, sự việc "đồ vật tự cháy" bắt đầu từ khoảng ngày 20 - 21/7, đã kéo dài vài tuần.
Gia đình bạn ấy đã kiểm tra điện, lắp thiết bị chống sét nhưng hiện tượng vẫn lặp lại.
Đáng chú ý, một số đồ vật cháy phần nhựa bên ngoài nhưng phần lõi bên trong được nhà khác mang về dùng thì lại không gặp vấn đề.
Có thật đồ vật có thể “tự cháy”?
Điểm cần lưu ý là những hình ảnh, video được đăng trên mạng xã hội đều cho thấy đồ vật sau khi đã cháy hoặc khi đám cháy đã được phát hiện, chưa ghi được khoảnh khắc một vật đang bình thường tự nhiên tóe lửa mà không có tác động bên ngoài.
Theo một bài đăng trước đây trên VnExpress, các chuyên gia từng giải thích rằng, về khoa học, nhìn chung đồ vật không vô cớ cháy. Về một số vụ cháy đồ vật bất thường trước đây, các chuyên gia đưa giả thuyết liên quan đến khí dễ cháy hình thành trong những điều kiện địa chất, môi trường nhất định; và một số trường hợp khác có thể có tác động của con người.
Những vụ việc tương tự từng có nguyên nhân rất khác nhau
Năm 2022, sau khi nhiều thứ như quần áo, chăn màn, rèm, bao bì nhựa… ở một gia đình tại tỉnh Long An (cũ) bốc cháy, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã khảo sát và đưa ra nhận định sơ bộ liên quan đến việc nhà của gia đình nằm trên trầm tích đầm lầy, nơi có thể chứa nhiều hợp chất khí dễ cháy, theo Tuổi Trẻ.
Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng vẫn cần tiếp tục theo dõi.
Ngoài ra, một số vụ “tự cháy bí ẩn” trước đây ở TP.HCM, Thái Bình (cũ)…, sau khi được điều tra thì được xác định là có yếu tố con người, trong đó có vụ là do con người cố tình gây cháy nhiều lần để tạo yếu tố tâm linh kỳ bí với mục đích riêng, theo Tiền Phong.
Trong trường hợp nhiều món đồ dần dần bị cháy mới đây, hiện nhiều cư dân mạng cũng nghi là có người lén đốt, dù chưa có bằng chứng rõ ràng.
Dù sao, chỉ từ hình ảnh đồ vật đã bị cháy thì chưa thể kết luận nguyên nhân của trường hợp trên. Cư dân mạng khuyên gia đình đang có sự việc hãy lắp camera ẩn để theo dõi, hoặc đưa thành viên đang bị nghi ngờ gây cháy sang nhà họ hàng ở tạm xem việc "tự cháy" có còn tiếp diễn không.
Trong khi đó, gia đình vẫn cần tiếp tục theo dõi hiện tượng "tự cháy" để xác định được thời điểm bắt đầu cháy, vị trí phát lửa và điều gì xảy ra ngay trước đó. Nếu gia đình cần các cơ quan chức năng giúp tìm nguyên nhân thì những thông tin, hình ảnh đó sẽ là cơ sở để thực hiện kiểm tra.