Moscow tố NATO lợi dụng Ukraine để áp sát biên giới Nga

Moscow tố NATO lợi dụng Ukraine để áp sát biên giới Nga
TPO - Moscow cáo buộc Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã lợi dụng cuộc khủng hoảng tại Ukraine không chỉ để tăng cường quan hệ với Kiev, mà còn thực hiện tham vọng tiến gần hơn tới biên giới nước Nga.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Russia 24 tối ngày 5/9, Đại sứ của Nga tại NATO, ông Alexander Grushko cho biết: NATO lợi dụng cuộc khủng hoảng tại Ukraine để tăng sự hiện diện quân sự dọc biên giới với Liên bang Nga.

“NATO đang làm suy yếu vị thế của tổ chức này bằng tham vọng mang tính toàn cầu khi phớt lờ vai trò của Nga trong vấn đề Afghanistan cũng như cuộc đấu tranh với chủ nghĩa khủng bố”, Đại sứ Nga tại NATO nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo: “NATO sẽ không giải quyết bất cứ điều gì mang tính toàn cầu, và thậm chí, những nỗ lực của NATO sẽ chỉ mang đến những kết quả tiêu cực”.

Theo Đại sứ Nga, Moscow sẵn sàng hợp tác với NATO nếu liên minh này nghiêm túc xem xét lợi ích của Nga. “Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với NATO với điều kiện lợi ích quốc gia của chúng tôi được đảm bảo”, ông Grushko nói.

Tại cuộc họp thượng đỉnh của NATO diễn ra ở xứ Wales sáng ngày 5/9, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen khẳng định, NATO sẽ mở rộng cơ sở hạ tầng chỉ huy và hậu cần tại Đông Âu nhằm đảm bảo điều kiện triển khai nhanh các lực lượng hải quân, không quân và lục quân.

Ông Rasmussen nhấn mạnh các biện pháp được NATO thống nhất cần cảnh báo rằng kẻ thù tiềm tàng của các nước NATO sẽ bị toàn liên minh chống lại.

Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Rasmussen khẳng định Hiệp ước cơ sở Nga-NATO 1997 vẫn có hiệu lực. Đây là hiệp ước cơ sở cho quan hệ Nga với NATO trong đó qui định nguyên tắc không sử dụng vũ lực trong chính sách đối ngoại và tuyên bố Nga và NATO không coi nhau là kẻ thù.

Theo Theo Itar-Tass, RIA Novosti
MỚI - NÓNG