Có 21 kết quả :

Học thực tế, được chăm lo việc làm: Bất kỳ sinh viên trường nào cũng mong muốn

Học thực tế, được chăm lo việc làm: Bất kỳ sinh viên trường nào cũng mong muốn

Câu chuyện về đảm bảo đầu ra nghề nghiệp cho sinh viên ở nhiều trường đào tạo không còn mang tính mới mẻ. Tuy nhiên, việc các trường không ngừng nỗ lực để mang đến cho sinh viên sự an tâm tuyệt đối, niềm tin cho phụ huynh về cơ hội việc làm của con em họ khi theo học tại trường là điều luôn nhận được sự quan tâm.
FWD Việt Nam - một trong những công ty có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á

FWD Việt Nam - một trong những công ty có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á

Ngày 01/07/2020, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD) đã được vinh danh là một trong những công ty có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á năm 2020 do Tạp chí về Nhân sự hàng đầu là HR Asia trao giải. Kết quả khẳng định mức độ gắn kết cao của nhân viên FWD với công ty, đồng thời cho thấy FWD là một trong những nơi làm việc sáng tạo nhất tại Việt Nam cũng như trên quy mô toàn khu vực.
URC Việt Nam: 'Công ty có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á tại Việt Nam 2019'

URC Việt Nam: 'Công ty có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á tại Việt Nam 2019'

Công ty URC Việt Nam được vinh danh là một trong những công ty có môi trường làm việc tốt nhất châu Á tại Việt Nam trong lễ trao giải Best Companies To Work For In Asia 2019 – Vietnam Chapter của tổ chức HR Asia diễn ra tại Gem Center. Đây là lần thứ hai liên tiếp công ty được vinh danh tại giải thưởng danh tiếng này. 
Mercedes-Benz Việt Nam lột top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Mercedes-Benz lọt top 10 môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam

Mercedes-Benz Việt Nam đã lọt vào Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam theo khảo sát của Anphabe. Đây là lần thứ ba liên tiếp MBV đạt được danh hiệu này. Trước đó vào năm 2013, MBV đạt vị trí thứ 43, năm 2014 hãng đạt vị trí thứ 27 và vị trí thứ 15 vào năm 2015 và 2016.
TS Trần Đình Phong. Ảnh: Văn Chung.

Với tôi trở về Việt Nam làm việc là lựa chọn tốt'

Tiến sĩ Trần Đình Phong, Trường ĐH Khoa học và công nghệ Hà Nội (USTH) vừa có nghiên cứu công bố trên tạp chí số một thế giới về khoa học vật liệu Nature Materials, với việc tìm ra cấu trúc và cơ chế hoạt động của một chất xúc tác thay thế cho vật liệu đắt tiền là bạch kim.