Mỗi người sử dụng máy tính thiệt hại 390.000 đồng/năm do virus

Thiệt hại tính do ảnh hưởng bởi virus trên toàn quốc có thể lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Ước tính mỗi một người sử dụng máy tính bị thiệt hại khoảng 390.000    đồng/năm và 97% số người được hỏi cho biết máy tính của họ từng bị nhiễm virus máy tính trong năm qua. Dù chưa tìm ra cách thống kê chính xác, nhưng kết quả này cho thấy thiệt hại tính trên toàn bộ các máy tính bị ảnh hưởng bởi virus trên toàn quốc có thể lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Đây là kết quả cuộc điều tra tình hình virus máy tính ở Việt Nam năm 2004 được Trung tâm An ninh mạng ĐHBKHN (BKIS) thực hiện thông qua website www.bkav.com.vn.

  • DN phải dừng làm việc ít nhất 1 ngày

Theo số liệu điều tra, trong số 97% trên, máy tính của những người làm việc trong lĩnh vực Thương mại thường bị nhiễm virus nhất (99%), tiếp    đến là các lĩnh vực dịch vụ (97%), tài chính tiền tệ (94%)...

Các nhân viên phụ trách hệ thống máy tính cho biết  tỷ lệ cơ quan, công ty có từ 1 đến 4 máy tính bị nhiễm virus trong mỗi lần virus máy tính lây lan vào hệ thống là 36%, có từ 5 tới 9 máy tính bị nhiễm là 26%, có từ 10 đến 30 máy tính bị nhiễm là 21% và có trên 30 máy tính bị nhiễm virus là 17%. Kết quả khảo sát cũng cho thấy có 41% người tham gia khảo sát trả lời rằng trong năm 2004 vừa qua, công ty, cơ quan họ đã phải dừng làm việc ít nhất một ngày do hậu quả của virus gây ra.

  • 30% người sử dụng cập nhật chương trình diệt virus hàng ngày

Kết quả điều tra cho biết người sử dụng máy tính đã quan tâm nhiều hơn tới việc cập nhật các chương trình diệt virus mới trong năm qua. Đa số mọi người thường cập nhật chương trình diệt virus mới định kỳ hàng tuần (43%) hoặc hàng ngày (30%).

GĐ BKIS Nguyễn Tử Quảng cho rằng, việc các phiên bản diệt virus ra đời kịp thời và thông tin về các virus được các hãng bảo mật và an ninh mạng đưa ra rộng rãi nên thời gian để những người sử dụng có thể khắc phục những sự cố do virus máy tính gây ra trong năm 2004 đã nhanh hơn so với những năm trước. Có 54% người tham gia khảo sát trả lời rằng họ mất vài giờ khắc phục sự cố do virus gây ra để công việc hoạt động trở lại. Tuy nhiên vẫn có tới 37% những người được hỏi nói rằng họ phải mất vài ngày khắc phục sự cố do virus.

Sự xuất hiện quá thường xuyên của virus máy tính và hậu quả để lại của chúng là vấn đề lo lắng của rất nhiều người sử dụng máy tính ở Việt Nam trong năm 2004. Có 49% những người tham gia khảo sát đã trả lời rằng họ thường lo lắng khi gặp các sự cố về virus máy tính. Bên cạnh đó do đã trở nên “quen thuộc” với việc virus máy tính lây lan thường xuyên và liên tục nên cũng có tới 32% người tham gia khảo sát trả lời rằng họ không tỏ ra lo lắng khi gặp sự cố về virus máy tính. 14% tiếp theo lại thường rất lo lắng mỗi khi máy tính của họ có virus và  5% còn lại không dám sử dụng máy tính cho đến khi có được sự trợ giúp của người khác.