Ngoài ra, 72 giờ sau khi hoàn thành đăng ký thông tin thuê bao, nếu thuê bao không gọi điện thoại hoặc nhắn tin đến doanh nghiệp viễn thông di động để kích hoạt dịch vụ thì thông tin thuê bao đã đăng ký sẽ bị hủy. Chủ thuê bao muốn sử dụng dịch vụ phải làm thủ tục như với thuê bao mới. Thông tư lần này cũng có thêm nhiều quy định về vấn đề lưu giữ thông tin thuê bao cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông di động trong việc quản lý thuê bao di động trả trước, như phải đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống kỹ thuật, cơ sở dữ liệu để thu thập, lưu giữ, quản lý thông tin thuê bao. Các doanh nghiệp có thị phần khống chế phải triển khai ít nhất một điểm đăng ký thông tin thuê bao tại các xã, phường.
Mỗi người có thể sở hữu 5 số di động một nhà mạng
Ảnh minh họa |
TP - Bộ TT&TT đang dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số diều của Thông tư 04 về quản lý thuê bao di động trả trước. Điểm mới của thông tư là mỗi cá nhân sẽ được sở hữu tối đa 5 số thuê bao di động của mỗi nhà mạng, thay vì 3 số thuê bao di động như hiện nay.
MỚI - NÓNG
Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt ở 3 tỉnh, thành phía Nam
TPO - Trong tuần qua, 3 tỉnh, thành phía Nam là Bình Dương, Bình Thuận và Tây Ninh đã triển khai nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.
THẾ GIỚI 24H: Philippines kêu gọi trục xuất nhà ngoại giao Trung Quốc
TPO - Cố vấn an ninh quốc gia Philippines hôm 10/5 kêu gọi trục xuất các nhà ngoại giao Trung Quốc vì cáo buộc phổ biến thông tin sai lệch.
Nhật Bản thừa nhận video làm lộ căn cứ hải quân trên mạng xã hội Trung Quốc
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản yêu cầu tăng cường năng lực chống máy bay không người lái, sau khi đoạn video quay bằng máy bay không người lái đăng trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một tàu đổ bộ Nhật Bản neo đậu tại cảng hải quân ở phía tây Tokyo.