Mở rộng khu vực tìm kiếm MH370 'mất tích bí hiểm'

Những lời cầu nguyện cho chuyến bay xấu số MH370. Ảnh: IBTimes
Những lời cầu nguyện cho chuyến bay xấu số MH370. Ảnh: IBTimes
TPO - Ngày 16/4, quan chức các nước Úc, Trung Quốc và Malaysia cho biết sẽ mở rộng gấp đôi diện tích tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia số hiệu MH370 nếu không phát hiện được gì tại khu vực hiện tại.

Reuters đưa tin, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai, Phó Thủ tướng Úc Warren Truss và Bộ trưởng Giao thông Trung Quốc Yang Chuantang đã cam kết mở rộng khu vực tìm kiếm nếu cần thiết.

“Nếu không tìm thấy chiếc máy bay trong khu vực hiện tại, các bộ trưởng đã thống nhất mở rộng diện tích khu vực tìm kiếm thêm 60.000m2, nâng tổng số diện tích khu vực tìm kiếm lên 120.000m2.

Khu vực này bao gồm những vùng biển có khả năng cao nhất do các chuyên gia phân tích đánh giá”, theo thông báo chung của ba vị trên trong một cuộc họp tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia).

Theo đó, chiến dịch tìm kiếm ở khu vực mở rộng có thể sẽ kéo dài một năm để hoàn tất. Chi phí ước tính cho giai đoạn tiếp theo trong chiến dịch tìm kiếm chiếc MH370 bí ẩn là khoảng 38,74 triệu USD.

Chiến dịch tìm kiếm rộng 60.000m2 dưới đáy biển ở khu vực cách thành phố Perth, Úc khoảng 1.600km về phía tây dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 5/2015.

Chiếc Boeing 777, số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia mất tích bí ẩn hôm 8/3/2014 khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur (Malaysia) tới Bắc Kinh (Trung Quốc). Máy bay chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn, đa phần các hành khách là người Trung Quốc. Nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được làm rõ.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG