Mổ nội soi nợ xấu

Ông Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng CSTT Quốc gia
Ông Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng CSTT Quốc gia
TP - Các chuyên gia kinh tế vừa lên tiếng trước việc tồn tại “hai con số nợ xấu”. Một do tổ chức tín dụng (TCTD) tự báo cáo và con số kia do cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (NHNN) công bố.  

Ông Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng CSTT Quốc gia:
Về  số liệu nợ xấu vênh nhau giữa NHTM và NH TƯ, NHTƯ có sử dụng phần mềm giám sát nợ xấu của cơ quan Thanh tra Giám sát NHNN không cho biết tên bất cứ NH nào, định tài khoản, theo mã số thuế. 

Ông có trốn nó vào trong nợ phải thu, trốn vào mục tài sản khác thì máy đều đọc ra hết. Nên tương đối khách quan. Phần mềm đó bao giờ cũng lệch so với báo cáo của các NHTM. Ví dụ, năm 2006 áp dụng lần đầu tiên, báo cáo của NHTM là 3,7% tổng dư nợ, còn báo cáo của NHNN là 7%. 

Đến nay thu hẹp dần lại, lý do báo cáo về nợ xấu của NHTM ( có  sức ép của NHNN) nên trung thực và khách quan hơn. Cùng với quá trình xử lý nợ xấu, chưa bao giờ các NHTM dùng dự phòng rủi ro (DPRR) xử lý nợ xấu nhiều như hiện tại. Suốt từ 2012 đến nay các NHTM  kể cả cổ đông cũng không muốn vì hưởng cổ tức ít, trích lập nhiều nhất trong lịch sử NH lên tới gần 100.000 tỷ đồng.

Ông Trương Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia:

Mổ nội soi nợ xấu ảnh 1

Hiện đang tồn tại “hai con số nợ xấu”. Một do TCTD tự báo cáo và con số kia do cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (NHNN) công bố. Con số do cơ quan Thanh tra công bố thường cao hơn là điều dễ hiểu. Bởi vì: thông qua thanh tra giám sát, NHNN nhìn nhận bản chất các khoản nợ được cơ cấu theo Quyết định 780 là nợ xấu, trong khi TCTD không thống kê nợ xấu ở khu vực này nên tỷ lệ nợ xấu do NHNN công bố luôn cao hơn do TCTD tự báo cáo.

   

UBGSTC QG cũng có hệ thống đánh giá riêng thông qua các mẫu biểu thu thập từ các TCTD. Qua đó, chúng tôi căn cứ vào con số lãi dự thu như thế nào, mức độ cơ cấu nợ theo 780 ra sao, mức độ trích lập dự phòng, lợi nhuận, hệ số chênh lệch lãi suất vào - ra; cộng với các căn cứ khác để chốt lại số liệu, chứ không phải chúng tôi tưởng tượng ra. UBGSTC QG cho rằng, con số nợ xấu NHNN công bố vừa qua là chính xác, mức độ chênh lệch giữa con số của chúng tôi với NHNN là rất nhỏ.

Trong các năm 2013 và 2014, NHNN cùng các TCTD đã tích cực sử dụng hàng loạt biện pháp trích lập dự phòng, cấn nợ, siết nợ và bán cho VAMC nên tỷ lệ nợ xấu đã giảm rất mạnh. Đó là một thực tế phải thừa nhận. Đầu năm 2014, chúng tôi xác định tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống trên 10% và qua một năm tích cực xử lý bằng các biện pháp như nói trên nên hiện tại, tỷ lệ nợ xấu chỉ loanh quanh 3%.


MỚI - NÓNG