Mổ nối khớp thành công cho mẹ Việt Nam Anh Hùng 104 tuổi

Phim X quang sau mổ của Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Chơi.
Phim X quang sau mổ của Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Chơi.
TPO - Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Chơi (SN 1911) do sơ ý trượt chân té ngã tại nhà ở huyện Bình Chánh, TP.HCM bị gãy liên mấu chuyển xương đùi phải (khớp háng) đã được các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM phẫu thuật thành công mà không xảy ra biến chứng.

Bà Phan Thị Chơi nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình ngày 26/4. Bác sĩ Ngô Văn Thái - khoa Chi dưới - cho biết, bà Chơi được xác định gãy liên mấu chuyển xương đùi phải (khớp háng). Các bác sĩ đã quyết định mổ đặt dụng cụ cố định xương cho bà 1 ngày sau khi nhập viện.

Thông thường, những trường hợp trên 80 tuổi ít được chỉ định mổ do nguy cơ tử vong cao. Người lớn tuổi thường tiềm ẩn các bệnh về tim mạch, huyết áp, tiểu đường… nên rất dễ tử vong vì các bệnh này trong quá trình phẫu thuật hoặc hậu phẫu.

Tuy nhiên, ở trường hợp bà Chơi, theo bác sĩ Thái, nếu không mổ ngay mà bó bột thì bệnh nhân sẽ phải nằm trong thời gian dài dẫn đến viêm loét, nguy hiểm hơn là dễ bị suy hô hấp. Quyết định mổ cho bà Chơi, các bác sĩ nhắm đến khả năng bà có thể ngồi dậy, thậm chí đi được mà không phải nằm bó bột.

Kết quả mổ thành công, bà Chơi đã được xuất viện vào ngày 4/5 vừa qua với tình trạng sức khỏe ổn định. Đây là ca mổ bệnh nhân trên 100 tuổi thứ 2 trong năm nay của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.

Bệnh viện cũng cho biết, trong tháng qua đã phẫu thuật nối thành công cho bệnh nhân Nguyễn Thành Luân (22 tuổi) bị máy cắt đứt lìa 2 bàn chân. Bệnh nhân đã được 2 kíp mổ của bệnh viện thực hiện nối tại 2 cổ chân bị đứt rời. Nối đứt lìa chi là chuyện cấp cứu mỗi ngày tại bệnh viện này, tuy nhiên đây là ca lần đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân bị đứt lìa cả 2 bàn chân. Càng hiếm hơn khi bệnh nhân đã được cứu sống.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.