Mở màn tưng bừng, tuyển Nga phá nhiều kỷ lục World Cup

Denis Cheryshev là người hùng của ĐT Nga.
Denis Cheryshev là người hùng của ĐT Nga.
TPO - Với chiến thắng "5 sao" trước Saudi Arabia, đội tuyển Nga trở thành đội chủ nhà World Cup mở màn tưng bừng nhất sau 84 năm.

Tối qua, đội tuyển Nga đã giành chiến thắng giòn giã với tỷ số 5-0 trước Saudi Arabia trong trận khai mạc World Cup 2018. Đây là chiến thắng đậm thứ 2 trong ngày khai mạc (chỉ sau trận Italia 7-1 Mỹ ở World Cup 1934). Ngoài ra, chiến thắng này cũng đồng nghĩa chưa một đội chủ nhà nào phải nhận thất bại ngày mở màn sau 21 kỳ World Cup. Các đội chủ nhà giành 16 chiến thắng và 6 hòa (World Cup 2002 có hai chủ nhà).

Trước khi bước vào trận khai mạc, Nga bị nghi ngờ về khả năng ở giải đấu trên sân nhà. Đội tuyển này cũng chưa bao giờ vượt qua vòng bảng ở ba lần dự World Cup thời hậu Liên bang Xô Viết. Ở lần gần nhất vào World Cup 2014, Nga chỉ ghi vỏn vẹn hai bàn sau ba trận vòng bảng.

Hai nhân vật góp công lớn vào chiến thắng cho đội tuyển Nga ở trận khai mạc World Cup 2018 đêm qua, là Cheryshev và Golovin, trong đó Cheryshev là người đã lập cú đúp, mặc dù chỉ vào sân từ ghế dự bị.

Cầu thủ của Villarreal đã vào sân thay Alan Dzagoev ở phút 24. Sau đó, anh đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 43. Với pha lập công này, Denis Cheryshev đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup khi bàn ở trận khai mạc sau khi vào sân thay người. Ở những phút cuối cùng, Cheryshev lần thứ 2 ghi tên mình lên bảng điện tử bằng pha vuốt má ngoài tuyệt đẹp.

Trong khi đó, Yuri Gazinskiy-người mở tỷ số ở trận khai mạc, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn với cú sút trúng đích đầu tiên tại World Cup, kể từ trường hợp của Philipp Lahm năm 2006.

Artem Dzyuba, người vào sân thay Smolov, chỉ mất 89 giây để chọc thủng lưới Saudi Arabia (nâng tỷ số lên 3-0). Anh là cầu thủ ghi bàn nhanh nhất kể từ khi vào sân thay người kể từ World Cup 2002 sau Marcin Zewlakow (Ba Lan), người chỉ mất 64 giây để chọc thủng lưới Mỹ.

Trận này, trung vệ Sergei Ignashevich đã trở thành cầu thủ Nga (Liên Xô) lớn tuổi nhất thi đấu ở World Cup khi đã 38 tuổi 335 ngày.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.