[MÁCH NƯỚC WORLD CUP] Ai Cập – Uruguay: Đừng tin 'các Pharaoh'

Ngay cả có Salah thì Ai Cập cũng khó giành được điểm ở trận ra quân World Cup 2018 vì cầu thủ này vẫn chưa có cảm giác bóng tốt nhất
Ngay cả có Salah thì Ai Cập cũng khó giành được điểm ở trận ra quân World Cup 2018 vì cầu thủ này vẫn chưa có cảm giác bóng tốt nhất
TPO - Cả 3 cuộc so giày ở ngày thi đấu thứ hai của World Cup 2018 đều khá cân sức. Tuy nhiên, nếu phải chọn ra một gương mặt đáng tin hơn, đó có thể là Uruguay, đội sẽ gặp Ai Cập vào lúc 19h00 hôm nay.

Tỷ lệ mà các hãng cá cược thế giới đưa ra phổ biến nhất là Uruguay chấp Ai Cập 3/4 trái (một ăn nửa). Dù vậy, nhiều khả năng Uruguay sẽ không gây thất vọng cho những ai “trao gửi” nơi họ.

Tương quan hai đội lúc này khá thuận lợi cho Uruguay. Họ sở hữu nhiều hảo thủ hơn Ai Cập, trải đều cả 3 tuyến, trong đó đáng kể nhất là bộ đôi sát thủ Suarez – Cavani, những người đã chơi tổng cộng gần 200 trận cho ĐTQG và ghi được 93 bàn thắng.

Phong độ của Uruguay cũng khá ấn tượng. Đoàn quân của HLV Óscar Tabárez chỉ nhận duy nhất 1 thất bại (trước Áo) trong 9 trận gần nhất. Họ thắng cả 3 trận giao hữu gần nhất chuẩn bị cho World Cup, ghi được 6 bàn và không một lần thủng lưới. Trong 3 trận ấy, Uruguay đánh bại tới 2 cái tên khá đáng gờm là Xứ Wales và CH Czech.

Trái lại, Ai Cập đang bước vào trận ra quân tại World Cup năm nay với tâm trạng phập phồng khi chân sút chủ lực Mo Salah vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Tiền đạo của Liverpool đã có thể tập luyện trở lại nhưng có cảm giác, anh vẫn còn gượng gạo, chưa dám đá hết chân.

Một mình Salah đã đóng góp 71% số bàn thắng của Ai Cập ở vòng loại World Cup. Anh là chủ công, là linh hồn, là cảm hứng duy nhất của đội bóng có biệt danh “Các Pharaoh”. Vắng Salah, hoặc có Salah mà anh không khỏe, Ai Cập cũng “hắt hơi xổ mũi” theo. Bằng chứng là 3 trận gần nhất không có ngôi sao số 1, họ hòa Kuwait (1-1) và Colombia (0-0) rồi thua tan tác 0-3 trước Bỉ ở trận giao hữu cuối cùng chuẩn bị cho World Cup.

Với chênh lệch cả về phong độ và lực lượng, Uruguay có thể đánh bại Ai Cập, bất kể đối thủ có hay không có Salah. Họ thậm chí còn có thể thắng đậm bởi những thống kê đang chỉ ra rằng, có tới 3 trong 4 chiến thắng gần nhất của Uruguay là cách biệt từ 2 bàn trở lên. Một khi đã thắng, Suarez và đồng đội sẽ không chấp nhận thắng nhạt nhẽo. Vì thế, 3-1 cho Uruguay có thể là một tỷ số thỏa mãn những ai tin vào đội bóng Nam Mỹ tối nay.

CHUYÊN GIA VYOM CHAUDHARY (DAILY MAIL): Lần đối đầu gần nhất giữa hai đội diễn ra năm 2006 và Uruguay đã thắng 2-0. Rất có thể tỷ số này sẽ lặp lại ở trận ra quân giữa đôi bên tại World Cup 2018. Hàng công Ai Cập quá yếu, tịt ngòi 3/4 trận gần nhất nên rất khó để tin rằng, “các Pharaoh” có thể làm được điều gì đó trước Urugay.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.