Mô hình đội công nhân xung kích tại Bình Dương được Bộ Công an đánh giá cao, khuyến khích nhân rộng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kể từ khi thành lập (2018) đến nay, Bình Dương có 1.021 Đội Công nhân xung kích (CNXK) tự quản về an ninh trật tự (ANTT) trong doanh nghiệp với 19.390 thành viên tham gia. Mô hình được Bộ Công an đánh giá rất cao, khuyến khích nhân rộng triển khai trên phạm vi cả nước.

Ngày 19/7, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình Đội CNXK tự quản về ANTT trong doanh nghiệp và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các khu công nghiệp.

Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao cho biết, ông là người khởi xướng mô hình Đội CNXK tự quản về ANTT trong doanh nghiệp. Thời điểm đó, ông Thao đang là Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương nhắc lại câu chuyện buồn vào năm 2014. Khi ấy, liên quan đến vấn đề biển đông, một số công nhân bị phần tử xấu kích động, đập phá tài sản, trụ sở nhà máy… gây thiệt hại lớn. Ý tưởng thành lập Đội CNXK tự quản về ANTT trong doanh nghiệp được gợi lên từ thời điểm này.

Mô hình đội công nhân xung kích tại Bình Dương được Bộ Công an đánh giá cao, khuyến khích nhân rộng ảnh 1

Đội CNXK tự quản về ANTT trong doanh nghiệp tại Bình Dương

Năm 2018, UBND tỉnh Bình Dương đã chính thức ban hành Quyết định số 562 về Đề án Thành lập Đội CNXK tự quản về ANTT trong doanh nghiệp. Mô hình ra đời rất thuận lợi nhờ sự ủng hộ của các ngành, chức năng địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn. "Kể từ khi ra đời cho đến nay, lực lượng công nhân xung kích ngoài đảm bảo an ninh trong nhà máy, tham gia tích cực trong phòng, chống dịch”, ông Thao đánh giá.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhận định, Bình Dương là địa phương có nhiều khu, cụm công nghiệp thu hút một lượng lớn lao động từ các tỉnh, thành về đây làm ăn, sinh sống nên kéo theo nhiều vấn đề phức tạp về ANTT.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, những năm gần đây tình hình tội phạm trong công nhân có dấu hiệu gia tăng, có tính chất phức tạp. Đặc biệt, các loại tệ nạn như cờ bạc, mại dâm cũng đang ra tăng nhanh trong lực lượng công nhân.

Mô hình đội công nhân xung kích tại Bình Dương được Bộ Công an đánh giá cao, khuyến khích nhân rộng ảnh 2

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng (bìa trái) trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

“Việc củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản trong công nhân là rất cần thiết để củng cố thế trận an ninh trong doanh nghiệp, không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ ảnh hưởng đến trật tự an ninh chính trị và đời sống”, Trung tướng Lê Quốc Hùng khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Công an lưu ý từ thực tiễn tại Bình Dương, các địa phương cần thiết nhân rộng mô hình Đội CNXK tự quản về ANTT trong doanh nghiệp.

Tính đến nay, Bình Dương đã thành lập tổng số 1.021 Đội CNXK tự quản về ANTT trong doanh nghiệp (trong KCN: 458 đội, ngoài KCN: 551 đội) với 19.390 thành viên tham gia. Lực lượng tham gia đội này là công nhân lao động tại nhà máy, được doanh nghiệp trả lương, công an hướng dẫn nghiệp vụ.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện mô hình Đội CNXK tự quản về ANTT trong doanh nghiệp tại Bình Dương.

MỚI - NÓNG