Miền Trung sẽ đón đợt mưa rất lớn

0:00 / 0:00
0:00
TP - Dự báo từ đêm nay (13/10), miền Trung sẽ đón một đợt mưa rất lớn, kéo dài. Ðây là đợt mưa lớn thứ ba ở miền Trung kể từ cuối tháng 9, khi cơn bão Noru đổ bộ khu vực này.
Miền Trung sẽ đón đợt mưa rất lớn ảnh 1
Mưa lũ gây ngập úng diện rộng tại Quảng Ngãi

Xuất hiện tổ hợp đa thiên tai

Số liệu thống kê của Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai cho thấy, chỉ trong vòng 3 ngày (19h 8/10-19h 11/10), lượng mưa trút xuống các tỉnh miền Trung phổ biến từ 350-500mm, một số nơi mưa đặc biệt lớn như thị trấn Khe Tre (Thừa Thiên Huế) 809mm, Thượng Nhật (Thừa Thiên Huế) 764mm, Tam Lãnh (Quảng Nam) 780mm, Tam Trà (Quảng Nam) 761mm, Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) 737mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 731mm. Tổng lượng mưa nhiều nơi còn cao hơn đợt mưa lớn trước đó do cơn bão Noru gây ra.

Mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng diện rộng tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên, đặc biệt là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên. Thiên tai từ mưa lớn khiến hai người chết, một người mất tích, gần 300 ha hoa mầu bị thiệt hại. Sạt lở xảy ra ở nhiều nơi, trong đó tại thủy điện Kà Tinh (Quảng Ngãi) sạt lở đã vùi lấp một tổ máy, một người mất liên lạc.

Tuy nhiên, đợt mưa dông vừa qua chưa khắc phục xong hậu quả thì từ đêm nay (13/10), miền Trung lại đối mặt với một đợt mưa dông rất lớn, có thể kéo dài nhiều ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên Biển Đông hiện nay tồn tại một vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh và gió Đông hoạt động mạnh tạo nên tổ hợp đa thiên tai ảnh hưởng đến miền Trung những ngày tới.

Hai kịch bản mưa lớn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh và gió Đông sẽ gây ra mưa rất lớn ở miền Trung, trong đó hai kịch bản có thể xảy ra. Kịch bản có khả năng cao nhất là hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh và gió Đông hoạt động mạnh sẽ gây mưa cho khu vực Quảng Bình đến Khánh Hòa, Tây Nguyên từ đêm 13-16/10. Cường độ mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-500mm, có nơi trên 600mm. Trong đó chỉ tính riêng đêm nay và ngày mai, mưa từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 300mm, các tỉnh Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét ở cấp 2.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ nay đến đầu tháng 11, trên Biển Ðông có khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tình hình mưa lớn ở miền Trung diễn biến phức tạp từ nay đến cuối năm.

Kịch bản thứ hai, xác suất xảy ra thấp hơn nhưng nguy hiểm hơn là áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, di chuyển chậm hướng về miền Trung Việt Nam sau đó tĩnh lại, ít di chuyển kết hợp với không khí lạnh và gió Đông hoạt động mạnh.

Với kịch bản này, thời gian mưa kéo dài hơn, cường độ mưa cũng lớn hơn ở khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Do mưa lớn dồn dập, dự báo từ nay đến 17/10, trên các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk sẽ xuất hiện một đợt với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 4-10m, hạ lưu từ 1,5-5m. Đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Khánh Hòa và Đắk Lắk lên mức báo động (BĐ) BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Các sông chính từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi, ven sông và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk.

MỚI - NÓNG