Miền Bắc nhiệt độ tăng nhanh, có nơi lên đến 27 độ C

Hôm nay miền Bắc chính thức thoát khỏi đợt siêu rét.
Hôm nay miền Bắc chính thức thoát khỏi đợt siêu rét.
TPO - Hôm nay 29/1, miền Bắc sẽ chính thức thoát khỏi đợt siêu rét khi nhiệt độ có xu hướng tăng lên. Tại khu vực Hà Nội nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong ngày hôm nay 29/1, thời tiết các tỉnh phía Bắc có khả năng ấm hơn, nhiệt độ duy trì từ 12 đến 18 độ C, và chỉ một số nơi có mưa. Những ngày sau đó nền nhiệt sẽ tăng dần lên.

Riêng khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Cũng theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 2/2, miền Bắc lại đón một đợt không khí lạnh mới, gây rét đậm, rét hại trở lại. 

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 29/1:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, riêng khu Tây Bắc 8 - 10 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ, riêng khu Tây Bắc 24 - 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ, vùng núi có nơi trên 21 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ, phía Nam 22 – 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, phía Nam có nơi 30 - 32 độ.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

MỚI - NÓNG