Miền Bắc, miền Trung sắp đón 'mưa vàng' giải nhiệt

0:00 / 0:00
0:00
Miền Bắc, miền Trung sắp đón "mưa vàng" giải nhiệt.
Miền Bắc, miền Trung sắp đón "mưa vàng" giải nhiệt.
TPO - Từ ngày 24/8, miền Bắc bắt đầu đón mưa dông diện rộng. Từ 25/8, mưa dông mở rộng ra miền Trung, chấm dứt đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài nhiều ngày qua ở khu vực này.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 24/8 xuất hiện một rãnh thấp chạy qua khu vực miền Trung có trục Tây Bắc – Đông Nam. Do tác động của rãnh thấp này kết hợp với vùng hội tụ gió phát triển lên đến độ cao 5000m nên từ 24/8 các tỉnh miền Bắc đón một đợt mưa rào và dông diện rộng, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng.

Do mưa lớn xuất hiện ngay sau một đợt nắng nóng gay gắt nên nguy cơ cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực vùng núi cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất đá. Tổng lượng mưa từ nay đến cuối tháng 8/2021 tại khu vực Bắc Bộ phổ biến 80-130mm, có nơi cao hơn.

Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ đêm 23/8 đã xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Cũng do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc – Đông Nam nên từ ngày 25/8, khu vực miền Trung bắt đầu có mưa rào và dông rải rác. Nhờ đợt mưa dông này, miền Trung có khả năng kết thúc nắng nóng vào ngày 26/8, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng kỷ lục kéo dài suốt từ cuối tháng 7 với nhiều kỷ lục được thiết lập trong tháng 8.

Trước khi đón mưa vàng giải nhiệt, từ nay đến 24/8, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, riêng khu vực Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Chỉ số tia UV ở mức gây hại cao đến rất cao với sức khỏe con người khi tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, sang tháng 9/2021 nắng nóng có thể vẫn xuất hiện, nhưng chủ yếu cục bộ ở một số nơi thuộc Trung Trung Bộ và không kéo dài.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới tiếp tục duy trì hình thái thời tiết điển hình của mùa mưa với ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Riêng các ngày 25-28/8, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động tăng cường nên Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh.

Cơ quan khí tượng cũng nhận định từ nay cho đến khoảng 20/9, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 2-3 xoáy thuận nhiệt đới (gồm bão/áp thấp nhiệt đới), trong đó 1-2 cơn có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta.

MỚI - NÓNG