Mexico nâng thuế nhập khẩu gạo từ việt Nam

Mexico nâng thuế nhập khẩu gạo từ việt Nam
TP - Ngày 18/12, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, Mexico vừa công bố sẽ áp thuế nhập khẩu gạo 20% và thuế nhập khẩu thóc là 9% vào nước này từ ngày 9/1/2015.

VFA cho biết, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trong nước tính toán lại giá xuất khẩu, đồng thời thông báo cho đối tác nhập khẩu biết để thực hiện.

Theo Hội đồng lúa gạo Mexico, lượng gạo, thóc nhập khẩu tăng lên do giá rẻ đã ảnh hưởng đến sản xuất lúa gạo trong nước. Tính đến hết tháng 9/2014, Mexico nhập khẩu gần 200 nghìn tấn gạo trắng xay xát, trong đó nhập từ Việt Nam là 65 nghìn tấn, Hoa Kỳ gần 60 nghìn tấn, Uruguay hơn 40 nghìn tấn và Thái Lan hơn 30 nghìn tấn.

Việt Nam đã vượt Hoa Kỳ, thành nước xuất khẩu gạo nhiều nhất vào Mexico. Ước cả năm 2014, Việt nam có thể xuất vào thị trường này gần 90 nghìn tấn.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.