Messi tịt ngòi, PSG nhận đòn đau trước đội nhóm cuối

0:00 / 0:00
0:00
TPO - AS Monaco đã trở thành đội đầu tiên cầm chân thành công PSG ở giải VĐQG Pháp 2022/23. Bữa tiệc giữa PSG vs Monaco trên sân Parc des Princes rạng sáng nay đã khép lại với tỷ số 1-1. Đây là bất ngờ khi trước trận, Monaco đứng ở nhóm cuối với 2 điểm hơn khu vực rớt hạng.
Messi tịt ngòi, PSG nhận đòn đau trước đội nhóm cuối ảnh 1


PSG
, đội bóng mạnh hơn với một dàn siêu sao trong đội hình cùng lợi thế sân nhà, bắt đầu trận đấu bằng thế trận tấn công chủ động. Tuy nhiên, họ đã vấp phải thế trận phòng ngự khoa học của đối thủ. Và tới phút 20, PSG bị tụt lại phía sau sau khi Kevin Volland đột nhập vào vòng cấm và đánh bại Gianluigi Donnarumma sau một tình huống phản công.

Bàn thắng của Volland trở thành ngòi nổ kích thích hàng công hạng nặng bên phía PSG. Họ ngày càng dồn ép tuyến phòng ngự của Monaco kể từ giữa hiệp một. Họ khiến các hậu vệ Monaco phải làm việc vất vả hơn. Đặc biệt là khi Messi tung cú đá tầm xa khiến khung thành Monaco chao đảo.

Những nỗ lực của PSG suýt được đền đáp ở phút 44. May cho Monaco, cú sút trong thế không thể dễ hơn với khung thành bỏ trống trước mặt của Kylian Mbappe chỉ có thể làm rung cột dọc. Tỷ số 0-1 kéo dài cho đến khi hiệp 1 kết thúc.

Monaco cũng suýt xát muối vào nỗi đau của PSG khi hiệp hai mới trôi qua được ba phút. Tận dụng sai lầm của Donnarumma, Wissam Ben Yedder đã dứt điểm từ cự ly 30m. Tuy nhiên, cú sút của anh lại đi vọt xà ngang. Monaco cũng không còn nguy hiểm như trước khi Volland đã rời sân ở hiệp 1 vì chấn thương.

Phút 59, Neymar thử vận may nhưng cú dứt điểm của anh vẫn không qua được đôi tay Nubel. Nhưng rồi anh không phải sốt ruột lâu. Phút 70, PSG được hưởng quả phạt đền sau khi Neymar bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Messi tịt ngòi, PSG nhận đòn đau trước đội nhóm cuối ảnh 2

Messi gặp vô vàn khó khăn trước hàng thủ khó chịu của Monaco

Cầu thủ người Brazil mới chính là người thực hiện nhiệm vụ thay vì Mbappe. Và anh đã hoàn thành một cách hoàn hảo để mang về bàn gỡ hòa cho PSG.

20 phút còn lại, PSG tiếp tục tấn công hòng tìm kiếm chiến thắng ngược dòng trước Monaco. Dù có được một số cơ hội nhưng Les Parisiens không ghi được thêm bàn thắng và tỷ số 1-1 kéo dài cho đến khi trận đấu kết thúc. Dù không giành được 3 điểm trọn vẹn nhưng PSG vẫn giành ngôi đầu BXH giải VĐQG Pháp với 10 điểm sau 4 trận đấu.

Tuy nhiên, PSG đã bị Marseille và RC Lens san bằng thành tích. Hai CLB này cùng có 10 điểm và chỉ kém hiệu số bàn thắng bại so với đội đầu bảng thành Paris.

Trận hoà này không làm HLV Galtier phiền lòng vì ông cho rằng toàn đội đã nỗ lực. "Thất vọng không phải là từ miêu tả cảm giác của tôi", HLV người Pháp nói, "Bởi vì Monaco đã chơi một hiệp đầu tuyệt vời. Monaco đã gây ra cho chúng tôi rất nhiều vấn đề.

Monaco đã tìm kiếm cơ hội từ những đường chuyền đầu tiên. Họ là một đội phòng ngự tốt và cũng rất ổn ở khả năng tấn công. Họ có điểm mạnh lớn khi chúng tôi không di chuyển hợp lý, và chúng tôi đã lộ rõ điểm yếu đó trong hiệp một.

Chúng tôi đã để thủng lưới, chúng tôi biết đó là điểm mạnh của họ. Hiệp 2 khá hơn, PSG đã tạo ra rất nhiều cơ hội trong hiệp này, nhưng tiếc là chúng tôi đã không ghi được bàn thắng thứ hai để giành chiến thắng".

MỚI - NÓNG