Mẹ quá béo sẽ sinh con béo phì

Mẹ quá béo sẽ sinh con béo phì
TPO - Các nhà nghiên cứu cho biết bệnh béo phì đang có xu hướng truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những bà mẹ thừa cân cũng sẽ sinh ra những em bé béo hơn những trẻ khác.

Các chuyên gia tại trường Y Havard ở Boston - Mỹ, đã tìm thấy tỉ lệ những trẻ béo phì đã tăng gần 2/3 trong hai thập kỷ qua. Và ti lệ những trẻ có nguy cơ bị thừa cân cũng đã tăng lên 14%.

Theo dõi trên hơn 120.000 trẻ từ khi sinh ra cho đến 6 tuổi, trưởng nhóm nghiên cứu đã bước đầu đã theo dõi cân nặng và chiều cao của các em. Họ nhận thấy từ năm 1980 đến 2000, số trẻ bị béo phì đã tăng lên khá nhiều.

Những bà mẹ tăng nhiều cân khi mang thai có thể khiến con mình thừa cân khi lớn lên và trong một số trường hợp, tăng quá nhiều cân khi mang thai còn có thể khiến người mẹ bị tiểu đường.

Chế độ ăn uống cũng có ảnh hưởng, trẻ bú mẹ tăng cân chậm hơn so với những trẻ uống sữa thường, một phần bởi sữa mẹ chứa thành phần miễn dịch trong khi sữa thường chứa nhiều chất béo.

Mặc dù nhiều trẻ đã giảm cân khi lớn lên, nhưng những em bé thừa cân khi lớn lên cũng rất dễ trở nên bị béo phì.

Trang Thu
Theo Xinhua

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.