Máy phát điện 'chậu nhựa' độc đáo ở làng chài ven sông

Hệ thống điện sử dụng những chiếc chậu đỏ làm cánh quạt vừa được lắp đặt giúp tạo ra nguồn năng lượng sạch và thắp sáng cho nhiều hộ dân nghèo ven sông Hồng.
Máy phát điện 'chậu nhựa' độc đáo ở làng chài ven sông ảnh 1

Làng chài ven sông Hồng (còn gọi là bến gốm) nằm trên địa bàn phường Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) là nơi sinh sống của 14 hộ gia đình làm nghề buôn bán vận chuyển gốm hoặc thu mua phế liệu. Không gian sinh hoạt của họ gói gọn trên những con thuyền sắt cũ.

Máy phát điện 'chậu nhựa' độc đáo ở làng chài ven sông ảnh 2

Những năm gần đây, điện lưới đã được kéo ra đến từng thuyền với giá 4.000-5.000 đồng/kWh. Trong điều kiện thu nhập eo hẹp, hàng tháng nhiều gia đình phải trả 200.000 - 300.000 đồng tiền điện, một khoản không nhỏ. Trước thực tế này, đầu tháng 6 một công ty về kiến trúc nội thất phối hợp với tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam triển khai lắp đặt hệ thống điện gió nhằm giảm bớt chi phí.

Máy phát điện 'chậu nhựa' độc đáo ở làng chài ven sông ảnh 3

Theo các hộ dân đánh giá, việc thực hiện mô hình điện gió ở bến gốm ven sông Hồng này khá hiệu quả. Tốc độ gió đo được khoảng 3m/s, đủ để phát tạo ra điện năng, cung cấp năng lượng chiếu sáng cho các con thuyền.

Máy phát điện 'chậu nhựa' độc đáo ở làng chài ven sông ảnh 4

Chị Huyền, một cư dân tại bến gốm cho biết. Hệ thống điện gió quay cả ngày đủ để thắp sáng một bóng đèn Led 4 đến 5 giờ đồng hồ.

Máy phát điện 'chậu nhựa' độc đáo ở làng chài ven sông ảnh 5

Mô hình điện gió bao gồm mô tơ, cột thép, pin năng lượng, hệ cánh gió, bộ điều khiển sạc, nâng áp, bình ắc quy, bóng đèn Led 9W. Trong ảnh là hệ thống pin năng lượng được lắp đặt trên các mái thuyền để hỗ trợ cho các quạt gió.

Máy phát điện 'chậu nhựa' độc đáo ở làng chài ven sông ảnh 6

Điện năng được lưu trong bình ắc quy để sử dụng cho đèn chiếu sáng.

Máy phát điện 'chậu nhựa' độc đáo ở làng chài ven sông ảnh 7

Hệ cánh gió sử dụng những chậu nhựa màu đỏ, lắp đặt rất dễ dàng. Hệ thống điện gió hoạt động theo nguyên tắc rất đơn giản, khi có gió, hệ cánh gió sẽ quay làm trục mô tơ quay, tạo ra điện năng. Lượng điện năng này được lưu trong bình ắc quy và được sử dụng cho đèn chiếu sáng trong nhà. Hệ thống chiếu sáng gồm một bóng đèn Led công suất 9W có độ sáng tương đương bóng đèn sợi đốt 60W thông thường.

Máy phát điện 'chậu nhựa' độc đáo ở làng chài ven sông ảnh 8

Là một trong 10 gia đình được lắp đặt hệ thống điện gió, ông Trần Văn Xuân cho biết: “Từ ngày có hệ thống này, gia đình chúng tôi có nguồn điện mới để thắp sáng một bóng đèn vào buổi tối, tiết kiệm được một số tiền nhỏ. Trong tương lai chúng tôi mong muốn được thay ắc quy mới để nâng nguồn điện dự trữ lớn hơn".

Máy phát điện 'chậu nhựa' độc đáo ở làng chài ven sông ảnh 9

Một số đồ dùng trên thuyền như quạt hay tivi vẫn phải dùng điện lưới, do quạt gió không đủ năng lượng để cung cấp.

Máy phát điện 'chậu nhựa' độc đáo ở làng chài ven sông ảnh 10

Bà Dung cho biết, hệ thống năng lượng này rất hữu ích với những cư dân bến gốm. "Một tháng tiết kiệm được mấy chục nghìn cũng khiến chúng tôi thêm ấm lòng", bà nói.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG