Máy bay ném bom Nga huỷ diệt mục tiêu bằng tên lửa hành trình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày xác nhận hai máy bay ném bom Nga đã tiến hành một loạt cuộc tập trận ở khu vực Bắc Cực của đất nước, thực hành bắn một loạt tên lửa hành trình vào các mục tiêu giả định.

Hai máy bay chiến đấu tầm xa, gồm một máy bay phản lực siêu thanh Tupolev Tu-160 và một máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS, đã cất cánh từ một sân bay gần thành phố Saratov, miền Trung nước Nga, bay 4.000km về phía bắc để tham gia cuộc tập trận.

Các máy bay tấn công mục tiêu mô phỏng trên mặt đất bằng tên lửa hành trình phóng từ trên không. Trong một đoạn video do các chỉ huy trưởng quân đội công bố, một xạ thủ trên tháp pháo được nhìn thấy đang bắn từ một khẩu pháo hạng nặng.

Cuộc tập trận này diễn ra một tháng sau khi các máy bay chiến đấu của Mỹ và NATO tham gia huấn luyện chiến đấu chung ở khu vực Bắc Cực.

Vào tháng 5, Nga đã mở một căn cứ quân sự hiện đại ở Bắc Cực, đóng vai trò như một bãi đáp tiềm năng cho các máy bay ném bom hạng nặng, có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

MỚI - NÓNG