Máy bay không người lái đắt nhất của Mỹ bị rơi sau khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
Máy bay không người lái đắt nhất của Mỹ bị rơi sau khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt
TPO - Máy bay không người lái trinh sát chiến lược RQ-4 Global Hawk của Không quân Mỹ bị rơi sau khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt ở Bắc Dakota.

Sau nhiệm vụ bí mật, máy bay trinh sát không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ trở về căn cứ Không quân Grand Forks. Tuy nhiên khi chỉ còn cách đường băng khoảng 6km thì nó bất ngờ đâm xuống cánh đồng, tạo ra một đám cháy lớn vào khoảng 7 giờ sáng ngày 6/8.

Khu vực máy bay lâm nạn lập tức được bảo vệ, người dân địa phương được cảnh báo cần phải tránh xa. Đám cháy nhanh chóng được lực lượng cứu hộ dập tắt và may mắn không có thiệt hại về người.

Hiện lực lượng Không quân đang điều tra vụ việc.

Vụ tai nạn trên là tổn thất phi chiến đấu thứ 5 trong lịch sử 23 năm đi vào hoạt động và phục vụ quân đội của RQ-4.

Sự cố cuối cùng liên quan đến máy bay diễn ra vào tháng 6 năm 2018 khi một chiếc RQ-4 lao xuống biển ngoài khơi Trạm Hải quân Rota, Tây Ban Nha. Theo báo cáo, việc lập kế hoạch nhiệm vụ không đúng cách và một đường ống dẫn dầu bị rò rỉ đã khiến động cơ của nó bị hỏng trong chuyến bay đến Trung Đông.

Một chiếc RQ-4 có giá 222 triệu USD, cao hơn khoảng 144 triệu USD so với máy bay phản lực F-35. Dòng RQ-4 được sản xuất loạt năm 1998 và đóng vai trò quan trọng với các chiến dịch quân sự của Mỹ trên thế giới. Máy bay có thể hoạt động 32 giờ liên tục ở độ cao tới 18 km.

Ngoài khả năng trinh sát, do thám, thu thập tin tức tình báo, máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk còn được sử dụng trong công tác tìm kiếm và cứu hộ, hỗ trợ thiên tai.

Theo Defenseworld
MỚI - NÓNG