Afghanistan: Taliban chiếm năm thủ phủ tỉnh, nhiều nơi thất thủ chỉ sau vài giờ

0:00 / 0:00
0:00
Thành phố Kunduz tan hoang sau khi Taliban giành quyền kiểm soát từ quân đội chính phủ Afghanistan. Ảnh: AP
Thành phố Kunduz tan hoang sau khi Taliban giành quyền kiểm soát từ quân đội chính phủ Afghanistan. Ảnh: AP
TPO - Taliban chiếm giữ năm thủ phủ tỉnh ở Afghanistan trong chiến dịch kéo dài ba ngày từ thứ Sáu, 6/8.

Kunduz, Sar-e-Pol và Taloqan (phía Bắc Afghanistan) đã thất thủ chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ hôm Chủ nhật, 8/8.

Trước đó, trong vòng hai ngày từ thứ Sáu, Taliban đã chiếm được hai thủ phủ tỉnh gồm Zaranj (tỉnh Nỉmuz) ở phía Tây Nam và Sheberghan (tỉnh Jawzjan) ở phía Bắc mà “không hề tốn chút công sức nào”, theo một số nguồn tin.

Ở thành phố Kunduz, một tuyên bố của Taliban hôm qua cho biết nhóm này đã chiếm được trụ sở cảnh sát, dinh thống đốc và nhà tù. Các nguồn tin địa phương và các nhà báo ở Kunduz xác nhận với Al Jazeera rằng các chiến binh Taliban đang hiện diện ở thủ đô. Trước đó, Kunduz từng rơi vào tay Taliban hồi năm 2015 và 2016.

“Các cuộc giao tranh quyết liệt đã xảy ra, và tất cả các trụ sở chính phủ hiện đều do Taliban kiểm soát. Chỉ có căn cứ quân đội và sân bay là của quân chính phủ Afghanistan”, Amrudddin Wali, một thành viên của hội đồng tỉnh Kunduz nói.

Mặc dù Taliban tuyên bố hoàn toàn kiểm soát Kunduz, nhưng lực lượng chính phủ cho biết đã tái triển khai các đơn vị lực lượng đặc biệt đến thành phố này và đang cố gắng đẩy lùi nhóm phiến quân.

Afghanistan: Taliban chiếm năm thủ phủ tỉnh, nhiều nơi thất thủ chỉ sau vài giờ ảnh 1

Cờ Taliban được cắm ở Kunduz. Ảnh: AP

Afghanistan: Taliban chiếm năm thủ phủ tỉnh, nhiều nơi thất thủ chỉ sau vài giờ ảnh 2

Ảnh: AP

Afghanistan: Taliban chiếm năm thủ phủ tỉnh, nhiều nơi thất thủ chỉ sau vài giờ ảnh 3

Ảnh: AP

Trong một tuyên bố hôm Chủ nhật, Taliban cho biết các chiến binh của nhóm này cũng đã chiếm được thành phố Sar-e-Pol, thành phố chính của tỉnh Sar-e-Pol.

Mohammad Noor Rahmani, một thành viên hội đồng tỉnh Sar-e-Pol, nói với hãng tin Reuters rằng nhóm đã chiếm các toà nhà chính quyền, buộc các quan chức phải bỏ chạy đến một căn cứ quân sự gần đó.

Tương tự, ở Taloqan, thủ phủ tỉnh Takhar, các cư dân cho biết họ đã thấy lực lượng an ninh và quan chức rời thành phố trên một đoàn xe. “Chúng tôi đã rút khỏi Taloqan sau khi quân chính phủ không kịp viện trợ”, một nguồn tin an ninh nói. “Thật không may, thành phố đã nằm trong tay Taliban.”

Hôm thứ Bảy, quân đội Mỹ đã điều đồng máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress và máy bay chiến đấu AC-130 Spectre đến Afghanistan để tiến hành các cuộc không kích nhằm cản bước tiến của Taliban.

Theo RT, Aljazeera
MỚI - NÓNG