Máy bay F-16 của Israel tấn công các mục tiêu quân sự ở Syria

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đô đốc Vadim Kulit - Phó Giám đốc Trung tâm hòa giải các bên đối lập ở Syria cho biết sáu máy bay F-16 của Không quân Israel đã thực hiện các cuộc tấn công vào các địa điểm quân sự ở hai tỉnh của Syria.

“Từ 22h49 đến 23h ngày 8/11, sáu máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Israel - hoạt động trên không phận Li-băng và Cao nguyên Golan - đã tiến hành các cuộc không kích vào các vị trí của quân đội Syria ở tỉnh Damascus và As-Suwayda. Không có thương vong nào được báo cáo", ông Kulit nói.

Quan chức này cho biết thêm rằng ba quân nhân Syria đã bị thương ở tỉnh Latakia khi các vị trí của lực lượng chính phủ Syria bị tấn công bằng hai quả lựu đạn thả từ máy bay không người lái được phóng từ khu định cư Tardin, và hỏa lực bắn tỉa từ các nhóm vũ trang bất hợp pháp từ khu định cư Barza Faukani.

Ông Kulit cũng cáo buộc máy bay của liên minh do Mỹ dẫn đầu tiếp tục gây nguy hiểm trên bầu trời Syria bằng cách thực hiện các chuyến bay vi phạm các giao thức giảm xung đột và vi phạm không phận Syria.

“Trong ngày qua, đã có ba trường hợp vi phạm các giao thức giảm xung đột. Các trường hợp này liên quan đến những chuyến bay bằng máy bay không người lái không phối hợp với phía Nga.”

Cũng trong ngày 8/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh tiến hành một cuộc không kích nhằm vào một kho vũ khí ở Syria được cho là do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm liên kết sử dụng, đánh dấu phản ứng mới nhất của Washington đối với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và rocket vào các căn cứ của nước này trong khu vực.

Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố rằng hai máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã thực hiện cuộc không kích ở miền đông Syria.

Theo Tass
MỚI - NÓNG