Israel chấp nhận tạm dừng nhân đạo, Mỹ nói ‘đi đúng hướng’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Israel đã đồng ý tạm dừng nhân đạo trong chiến dịch tấn công vào Hamas ở Dải Gaza sau áp lực từ Mỹ, Tổng thống Joe Biden vừa cho biết.
Israel chấp nhận tạm dừng nhân đạo, Mỹ nói ‘đi đúng hướng’ ảnh 1

Cảnh tượng tan hoang ở Dải Gaza sau các cuộc ném bom. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng đây là một "bước đi đúng hướng" để giúp dân thường tránh giao tranh và nhận thêm viện trợ ở những khu vực bị ảnh hưởng.

Nhà Trắng cho biết sẽ có các đợt tạm dừng kéo dài 4 giờ đồng hồ mỗi ngày ở phía bắc Dải Gaza, và cảnh báo được đưa ra trước đó 3 giờ.

Ông Biden thúc giục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tạm dừng giao tranh lâu hơn sau hơn một tháng chiến chiến sự, bắt đầu từ cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10.

“Trong nhiều tuần, tôi đã trao đổi với các nhà lãnh đạo Israel về tầm quan trọng của việc tạm dừng nhân đạo”, ông Biden viết trên mạng xã hội X.

"Kể từ hôm nay, sẽ có hai tuyến đường nhân đạo cho phép người dân chạy khỏi các khu vực chiến sự ở Dải Gaza. Và những tuyến đó đã giúp hàng nghìn người đến nơi an toàn. Những đợt tạm dừng này sẽ giúp đưa dân thường đến những khu vực an toàn hơn, tránh xa các cuộc giao tranh đang diễn ra. Đó là một bước đi đúng hướng", Tổng thống Mỹ cho biết thêm.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết, thỏa thuận về các biện pháp này đạt được trong chuyến thăm Israel của Ngoại trưởng Antony Blinken cuối tuần trước.

Tuy nhiên, phát ngôn viên quân đội Israel Richard Hecht có vẻ hạ thấp tầm quan trọng của việc tạm dừng.

“Đó không phải là một sự thay đổi. Đây là những điểm dừng mang tính chiến thuật ở cấp địa phương nhằm hỗ trợ nhân đạo, với giới hạn về thời gian và diện tích”, ông nói với báo chí.

Giao tranh đã nổ ra kể từ khi các tay súng của Hamas tràn qua biên giới giữa Dải Gaza và Israel giết chết 1.400 người, bắt giữ khoảng 240 con tin, gây ra cuộc tấn công tồi tệ nhất trong lịch sử Israel.

Thề tiêu diệt Hamas, Israel đáp trả bằng chiến dịch bom trên không và tấn công trên bộ mà cơ quan y tế ở Dải Gaza cho biết đã giết chết hơn 10.800 người, trong đó có nhiều trẻ em.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, khoảng 1,5 triệu người đã sơ tán xuống miền nam Dải Gaza.

Dư luận quốc tế kêu gọi ngừng bắn, trong khi các cuộc biểu tình diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm Mỹ.

Tuy nhiên, Tổng thống Biden vẫn loại trừ khả năng tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn.

"Không. Không có khả năng", ông nói với các phóng viên tại Nhà Trắng khi được hỏi về điều này.

Ông cho biết ông "vẫn lạc quan" về việc giải thoát con tin, trong đó có khoảng 10 công dân Mỹ bị giam giữ ở Gaza. “Chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi đưa được họ ra ngoài”, ông nói.

Sau đó, ông xác nhận rằng trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel, ông đã đề nghị "tạm dừng lâu hơn 3 ngày". Khi được hỏi liệu có thất vọng với ông Netanyahu hay không, ông Biden nói: "Việc này mất nhiều thời gian hơn tôi mong đợi".

Nhà lãnh đạo Mỹ kiên quyết đứng về phía đồng minh chủ chốt của Israel. Washington tuyên bố rằng lực lượng Hamas sẽ không được tiếp tục quản lý Dải Gaza sau khi xung đô kết thúc.

Ông Biden cũng kêu gọi Israel tuân thủ "luật chiến tranh", tránh thương vong cho dân thường, cho phép họ tiếp nhận viện trợ nhân đạo và nỗ lực giải cứu con tin.

Trong khi đó, Mỹ cảnh báo Iran và lực lượng đồng minh Hezbollah không nên mở rộng xung đột, nhưng những cuộc tấn công liên tục vào lực lượng Mỹ ở khu vực trong những tuần gần đây làm gia tăng căng thẳng.

Khi được hỏi tại sao máy bay chiến đấu của Mỹ lại tấn công một cơ sở vũ khí có liên quan đến Iran ở miền đông Syria ngày 8/11, ông Biden nói “bởi vì họ tấn công chúng tôi”. Ông cho biết lực lượng Mỹ sẽ tấn công lại “nếu phải làm vậy”.

Theo AP, Al Jazeera
MỚI - NÓNG