Mátxcơva cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Mátxcơva sẽ tấn công các trung tâm đầu não của Ukraine nếu Kiev sử dụng vũ khí mà họ nhận được từ Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga.

“Nếu những loại vũ khí đó được sử dụng nhằm vào lãnh thổ Nga, thì các lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài tấn công các trung tâm đầu não của Ukraine”, ông Medvedev nói. “Những trung tâm đó là gì? Là Bộ Quốc phòng, Bộ Tham mưu… Nhưng cần hiểu rằng trong trường hợp này, rất tiếc là các cơ quan đầu não thậm chí còn không nằm ở Kiev".

Cách đây vài ngày, Mỹ tuyên bố sẽ gửi hệ thống pháo phản lực HIMARS M142 cho Ukraine, nhưng khẳng định hệ thống vũ khí này sẽ không cho phép lực lượng Ukraine tấn công Nga, và lập luận rằng Mỹ sẽ ngăn chặn kịch bản mà trong đó Mátxcơva coi Washington là một bên trong cuộc xung đột.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc phỏng vấn với Newsmax cũng khẳng định quân đội nước này không có kế hoạch sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, Nga không tin tưởng rằng ông Zelensky sẽ giữ lời.

Cũng theo Phó Chủ tịch Medvedev, hoạt động của Nga ở Ukraine là một chiến dịch đặc biệt, không phải là một cuộc chiến tranh, vì mục tiêu của quân đội Nga chỉ giới hạn ở các cơ sở và thiết bị quân sự của Ukraine.

“Đó thực chất là một chiến dịch quân sự đặc biệt. Các sự kiện ở đó diễn ra theo một kịch bản nhất định. Tổng thống cho biết chúng tôi có hai mục tiêu phải đạt được. Thứ nhất là bảo vệ cư dân của hai nước cộng hòa (tự xưng – PV) Donetsk và Lugansk, trong đó có nhiều công dân Nga, khoảng 1 triệu người. Thứ 2 là loại bỏ cơ chế quân phiệt và phi phát xít hóa những khu vực đó, hay nói cách khác là đảm bảo rằng không còn những người theo chủ nghĩa tân phát xít thúc đẩy làn sóng chống Nga, bài Nga ở đó.”

“Chiến dịch chủ yếu liên quan đến việc sử dụng vũ khí chính xác cao. Các cơ sở quân sự đang bị phá hủy", ông Medvedev nói. “Quân đội Nga đang cố gắng giảm thiểu mối đe dọa đối với các cơ sở dân sự, chỉ nhằm vào lực lượng vũ trang Ukraine. Đó là lý do vì sao chúng tôi gọi đây là một chiến dịch quân sự đặc biệt.”

Ông Medvedev cho biết việc Nga hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ giúp tạo ra một hệ thống an ninh toàn cầu mới, không chỉ tập trung vào Mỹ.

“Cuối cùng, tất cả những việc này sẽ dẫn đến hình thành một kiến trúc an ninh quốc tế mới. Trong đó, Mỹ không phải là trung tâm, không đứng đầu toàn bộ hệ thống an ninh quốc tế. Đó sẽ là một hệ thống cân bằng, một hệ thống dựa trên việc tính đến lợi ích của tất cả các quốc gia".

Theo Tass
MỚI - NÓNG